Cây cầu hơn 130 năm tuổi ở TPHCM tiếp tục bị "bôi bẩn" bởi nạn vẽ bậyNhiều công trình kiến trúc, di tích và hạ tầng tại TPHCM như: Cầu Mống, Cầu Ba Son, Cục Hải quan... đối mặt với tình trạng bị vẽ bậy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và giá trị văn hóa.
Phạt tiền du khách tiểu bậy xuống biển Vũng TàuMột du khách đi tham quan ở TP Vũng Tàu đã đứng trên bờ kè tiểu bậy xuống biển bị người dân ghi hình lại. Cơ quan chức năng vừa lập biên bản để xử phạt 150.000 đến 250.000 đồng với du khách này.
Nỗi ám ảnh từ chó không rọ mõm, phóng uế bừa bãi ở TPHCMDọc tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc, công viên 23/9, Tao Đàn (TPHCM) tình trạng chó thả rông, không rọ mõm, phóng uế bừa bãi gây mất an toàn cho người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị.
Mỹ: Đề xuất camera giao thông chỉ giúp báo vi phạm, không phạtMột chương trình thí điểm mới về camera vượt đèn đỏ có thể được triển khai ở bang Utah (Mỹ) chỉ để cảnh báo người lái xe về hành vi nguy hiểm của họ.
Rừng tre nổi tiếng ở Nhật Bản bị khắc chữ chi chítTrong rừng tre nổi tiếng ở Nhật Bản, nhiều thân cây bị khắc chi chít chữ. Theo một số ảnh chụp của truyền thông Nhật Bản, một số thân tre bị khắc bằng tiếng Việt, thể hiện tình cảm của các cặp đôi.
Trường học Mỹ kỷ luật học sinh “hư” như thế nào?Tuỳ theo mức độ vi phạm và hành vi có tính đơn lẻ hay lặp lại, học sinh vi phạm có thể bị phạt ở lại trường, nộp phạt, đình chỉ học trong trường hay đình chỉ học ngoài trường.
Người đàn ông tiểu bậy trên cầu khiến 4 du khách bị thương4 du khách bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu do tránh dòng nước tiểu của người đàn ông tiểu bậy từ trên cầu.
Phạt đến 3 triệu đồng, lỗi thuộc hết về “thủ phạm” tiểu bậy?“Cần phải trang bị các nhà vệ sinh công cộng dọc các tuyến phố trước đã rồi mới tính đến chuyện phạt. Lẽ dĩ nhiên, những người tiểu bậy là đáng trách, đáng xấu hổ, đáng bị lên án... Thế nhưng trong số tiểu bậy, có những người bị bệnh lý về thận chẳng hạn thì sao? Vì không có chỗ để giải tỏa, cho nên họ mới làm vậy. Không thể đổ hết lỗi lên người dân được”, bạn đọc Dân trí bày tỏ.
Người đàn ông tiểu bậy xin ông Hải đừng phạt 2 triệu đồngThấy người đàn ông 61 tuổi đi tiểu tiện trên hè phố gây mất mỹ quan đô thị, tổ công tác do ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch Quận 1 (TPHCM) dẫn đầu đã đến kiểm tra, yêu cầu lập biên bản xử phạt số tiền 2 triệu đồng. Tuy nhiên người này trình bày hoàn cảnh khó khăn, chạy xe ôm và việc tiểu tiện cũng chưa thực hiện. Sau khi xem xét, ông Hải đã quyết định bỏ qua cho người này.
Người “tè bậy” phải dội nước, dọn sạch “hậu quả”Lực lượng trật tự đô thị quận 1 (TPHCM) được trang bị đầy đủ trang thiết bị để ghi nhận hình ảnh, xử phạt các trường hợp tiểu tiện ở nơi công cộng. Ngoài việc bị xử phạt 200.000 đồng, người vi phạm phải dội nước làm sạch khu vực vừa “tè bậy”.
Bốt nhà vệ sinh lộ thiên gây "đỏ mặt", giải quyết "nỗi buồn" ngay trên phốNhững người chưa quen có thể thấy "đỏ mặt" khi chứng kiến cảnh nam giới dùng nhà vệ sinh lộ thiên không có che chắn ngay trên tuyến phố đông người qua lại.
Hà Nội: Xử phạt 3 tài xế taxi tiểu bậy ven đườngLực lượng trinh sát hóa trang đã ghi lại toàn bộ hành vi tiểu bậy của 3 lái xe taxi, báo cho lực lượng công khai và Công an phường Hoàng Liệt đến nơi, mời cả 3 về trụ sở để làm rõ, xử phạt theo quy định.