Giải pháp tài chính mới cho người mua nhà: Vay 1 tỷ đồng, trả gốc 1 triệu đồng/thángGói vay căn hộ, nhà phố 45.000 tỷ đồng từ VIB, với lãi suất cố định hấp dẫn và phương thức trả nợ linh hoạt, đang trở thành giải pháp hiệu quả giúp nhiều khách hàng, trong đó có người trẻ, vượt qua rào cản tài chính để hiện thực hóa giấc mơ an cư.
Hạ lãi suất vẫn vắng khách vayGiảm lãi suất, tăng thời hạn vay vốn, đa dạng hóa phương thức trả nợ để hút khách hàng... nhưng đến ngày 15/3, theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng trưởng tín dụng vẫn âm 0,18 - 0,2%... Vì sao?
Mã số 5870: Gia cảnh khó khăn, người mẹ trẻ mắc ung thư máu "không dám mong khỏi bệnh"Căn bệnh ung thư máu kháng trị khiến sức khỏe chị Trang suy kiệt; chi phí điều trị quá lớn buộc gia đình phải bán đất, bán cả nhẫn cưới để giành giật sự sống từng ngày.
Sổ đỏ trên VNeID chính thức có hiệu lựcSắp mở bán khu nhà ở xã hội ở xã Ô Diên (Hà Nội), sổ đỏ trên VNeID chính thức được dùng thay cho bản giấy, quy định mới về nhà ở xã hội là những tin bất động sản nóng nhất tuần qua.
Cận kề Tết, hàng chục y bác sĩ phản ánh bị “treo” thu nhập kéo dàiHàng chục y bác sĩ từng công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng cũ (TPHCM) cho biết không được chi trả các khoản thu nhập tăng thêm theo quy định suốt thời gian dài, khiến cuộc sống lao đao.
Trùm mua bán nợ Được “Đất Bắc” lộng hành ra sao trước khi bị bắtĐường dây của Được “Đất Bắc” hoạt động tinh vi, sử dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế. Có trường hợp, nhóm này còn nhắn tin, gọi điện khủng bố tinh thần con nợ cho đến khi đạt được mục đích.
Vụ giáo viên bị "nợ" hơn 38 tỷ đồng dạy thêm: Xã không có tiền chi trảNhiều giáo viên tại Đắk Lắk chưa được chi trả hơn 38 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ suốt nhiều năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã kiến nghị Sở Tài chính có phương án xử lý dứt điểm vụ việc.
Bóc trần mối quan hệ giữa Được “Đất Bắc” và Phong LêDưới vỏ bọc mâu thuẫn trên mạng, Được “Đất Bắc” và Phong Lê thực chất bắt tay cấu kết trong các phi vụ đòi nợ phi pháp, núp bóng doanh nghiệp, chia chác lợi ích và dựng kịch bản để đánh bóng tên tuổi.
“Văn hóa nợ mới” trong giới sinh viênNhiều sinh viên rơi vào "bẫy nợ mới" khi cuốn theo trào lưu mua trước trả sau đang phủ sóng thị trường tiêu dùng trực tuyến.
Mã số 5862: Cha nghèo muốn dành số tiền chữa bệnh để trả nợ trước khi qua đờiNhiều năm sống cảnh “gà trống nuôi con”, anh Lượng lâm cảnh nợ nần. Giờ đây, bản thân phát bệnh u gan giai đoạn cuối, người cha khốn khổ chỉ muốn dành số tiền chữa bệnh để trả nợ trước khi qua đời.
"Nữ quái" kêu gọi góp vốn mua đất, thuê xe để chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồngĐinh Thị Hạnh bị cáo buộc đưa thông tin sai sự thật để rủ góp vốn mua đất, thuê ô tô mang cầm cố, chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng của nhiều người tại Quảng Ninh giai đoạn 2021-2024.
Bầu Đức trả nợ 700 tỷ đồng cho công ty của Bộ Tài chínhBán hết số cố phần còn lại tại HAGL Agrico với giá trị thu về ước 600 tỷ đồng, bầu Đức liền trả nợ lô trái phiếu HAGLBOND16.26.