Lý do ngôi nhà 2 tầng ở Hải Phòng bị xây nhầm trên đất người khácÔng Đỗ Văn Hữu cho biết ông xây nhầm ngôi nhà 2 tầng trên phần đất của người khác xuất phát từ việc môi giới chỉ sai vị trí lô đất, đến khi nhận sổ đỏ ông mới phát hiện sự nhầm lẫn.
“Thần đèn” sắp hoàn tất di dời căn nhà 2 tầng xây nhầm ở Hải PhòngSau hơn 30 ngày thi công, "thần đèn" đã gần hoàn tất công việc di dời ngôi nhà 2 tầng bị xây nhầm trên đất người khác ở Hải Phòng.
Cần làm gì khi bị "xây nhầm" nhà trên đất?Theo luật sư, người dân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan thi hành án có thẩm quyền giải quyết, buộc người "xây nhầm" nhà hoặc công trình trên đất tháo dỡ hoặc di dời, trả lại hiện trạng mặt bằng.
Tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt ở nhà Ngân 98Mở két sắt tại nhà Ngân 98, lực lượng chức năng thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác có liên quan.
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thuê "thần đèn" di dờiÔng Đỗ Văn Hữu, chủ ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác ở Hải Phòng đã chính thức thuê "thần đèn" di dời ngôi nhà này về vị trí lô đất của mình, cách đó khoảng 17m.
Xây nhầm nhà trên đất người khác có thể bị phạt tiền, xử lý hình sựViệc xây nhầm nhà trên đất người khác, tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự.
Người đàn ông ở Hà Nội nhận loạt tiền "ủng hộ Cuba" do trùng số tài khoảnSau khi phát hiện nhiều người chuyển nhầm tiền ủng hộ nhân dân Cuba vào tài khoản, anh Mạnh Hà (ở Hà Nội) đã đến ngân hàng tiến hành tra soát để trả lại.
"Xây nhầm" nhà trên đất: Không thể chỉ coi là tranh chấp dân sự đơn thuầnTheo luật sư, việc "xây nhầm" nhà trên đất là tranh chấp dân sự. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cần xác minh để làm rõ có dấu hiệu của hành vi Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai hay không.
Hà Nội: Y án nữ Phó phòng bị cáo buộc “phù phép” 25 sổ đỏTòa cấp phúc thẩm nhận định, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo kêu oan của cựu Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Ba Vì, Hà Nội. Từ đó, HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với nữ bị cáo này.
Cơ quan tố tụng lên tiếng vụ tố bị chiếm đoạt đất ở Hải PhòngBà Nguyễn Hồng Vân cho rằng thửa đất mình mua bị sang tên trái phép, song cơ quan tố tụng Hải Phòng xác định không có dấu hiệu tội phạm. Không đồng ý, bà gửi đơn lên Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao.
Bắt cán bộ phòng đăng ký đất đai làm sổ đỏ giảLà nhân viên Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh, thuộc Sở TNMT tỉnh Gia Lai, Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi) đã giả chữ ký của một lãnh đạo Sở để làm 2 sổ đỏ giả, sử dụng mục đích cá nhân.
Khó làm “sổ đỏ” vì “phép vua thua lệ làng”: Dưới “đẩy” lên, trên thờ ơ?Mảnh đất đủ điều kiện để cấp “sổ đỏ” nhưng chính quyền phường Vĩnh Tuy và quận Hai Bà Trưng dường như vô cảm trước quyền lợi chính đáng của người dân. Thậm chí, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng bị UBND quận Hai Bà Trưng “phớt lờ”.