Nhiều dự định và cách làm mới tại Đại học Huế năm 2019Trong cuộc gặp gỡ báo chí trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế đã chia sẻ nhiều dự định và cách làm mới để phát triển khối Đại học Huế.
Sẽ phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia HuếNgày 2/10, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh - Giám đốc Đại học Huế cho biết hiện Đại học Huế đang hoàn thiện đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia (ĐHQG) trình Bộ, ngành Trung ương xem xét, phê duyệt. Hiện đã hội đủ nhiều điều kiện để trở thành ĐHQG Huế.
ESG cần nội địa hóa, tránh hình thức để phát triển bền vững tại Việt NamESG đang trở thành yêu cầu tất yếu với doanh nghiệp Việt Nam, nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi được nội địa hóa, triển khai thực chất, gắn với trách nhiệm xã hội, an sinh và năng lực quản trị phù hợp.
Chọn một bộ SGK thống nhất: “Phương án nào cũng có được và mất”PGS.TS Lê Quang Hưng nhận định việc chọn một bộ SGK để sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 sẽ khó vẹn toàn, phương án nào cũng sẽ có được và mất.
Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sốngTheo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV sớm đi vào cuộc sống góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Động lực nào đưa kinh tế Việt Nam chạm mốc tăng trưởng 10%?Đầu tư công dẫn dắt, tiêu dùng nội địa làm trụ cột cùng với kinh tế số, năng lượng xanh, xuất khẩu và FDI chất lượng cao được kỳ vọng tạo nền tảng giúp Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP 10%.
Lộ trình để phủ bảo hiểm thất nghiệp đến nhóm lao động phi chính thứcChuyên gia cho rằng bất kỳ ai cũng có khả năng rơi vào cảnh thất nghiệp, đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là lao động tự do, phi chính thức, những người không có bất kỳ “phao cứu sinh” nào.
19 tác phẩm được vinh danh tại Sáng kiến An toàn Giao thông 202519 tác phẩm xuất sắc nhất hội tụ đầy đủ tính sáng tạo, khả năng phát triển, khả năng thu hút đầu tư, chất lượng bản thử nghiệm, kỹ năng thuyết trình, phản biện của tác giả, để vinh danh tại lễ trao giải chiều nay.
Lý giải linh vật ngựa cầm iPhone với biểu cảm “cau có”Đại diện đơn vị thi công cho biết, ý tưởng tạo hình linh vật ngựa cầm iPhone với biểu cảm “cau có” đang gây chú ý trên mạng xã hội đã được tính toán từ trước, nhằm tạo điểm nhấn.
Bắt đầu từ "câu hỏi đúng" để khoa học công nghệ phát triểnTrong bối cảnh thế giới biến đổi với tốc độ được đo bằng từng giờ chứ không còn là năm tháng, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình.
Nhiều bà con vùng lũ mắc bệnh mạn tính, da liễu, rối loạn tiêu hóaPGS.TS Nguyễn Văn Chi, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, sau hai ngày làm việc, đoàn đã khám cho hơn 1.300 lượt người dân và cấp phát một lượng lớn thuốc men tại vùng lũ Đắk Lắk.
Thuyền cổ dưới ao cá ở Bắc Ninh: Từ 2.000 năm trước, hiếm có trên thế giớiKết quả phân tích mẫu gỗ do phòng Thí nghiệm của Viện Khảo cổ học thực hiện cho thấy, thuyền cổ ở Bắc Ninh có từ cách đây gần 2.000 năm. Còn mẫu phân tích gửi sang nước ngoài chưa có kết quả.