Ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh tim mạch, 25 tuổi đã bị nhồi máu cơ timPGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch (BV Bạch Mai) cho biết, ngày càng nhiều người trẻ mắc các bệnh lý tim mạch, liên quan đến lối sống, lạm dụng bia rượu, thức ăn nhanh...
Chuyên gia tim mạch khuyến cáo đi bộ 10.000 bước mỗi ngàyTheo PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, kiểm soát cân nặng, hạn chế ăn muối, mỡ động vật, hạn chế bia rượu, đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày và kiểm tra thường xuyên huyết áp sẽ giúp trái tim khỏe mạnh.
Việt Nam trình diễn hai ca can thiệp tim cực khó với thế giớiNgày 17/1, từ đầu cầu là Viện tim mạch quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai), kíp bác sĩ tim mạch can thiệp do PGS.TS Phạm Mạnh Hùng đã thực hiện thành công 2 ca can thiệp tim mạch khó, được truyền đến đầu cầu của 8 quốc gia tại Hội nghị tim mạch uy tín nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Ngày càng gia tăng bệnh nhân cần can thiệp tim mạch, 33 ca can thiệp mỗi ngàyPGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch (BV Bạch Mai) co biết, trung bình mỗi năm số bệnh nhân phải can thiệp tim mạch tăng khoảng 15%. Năm 2017 có trên 10.000 ca can thiệp, năm 2018, ước tính tổng số lượng bệnh nhân can thiệp lên tới 12.000 ca một năm.
Bệnh nhân tim mạch lưu ý để không phải nhập viện từ ngày mùng 1 TếtPGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện tim mạch Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) khuyến cáo, với bệnh nhân đã có bệnh lý tim mạch, chế độ ăn uống, sinh hoạt trong những ngày Tết ảnh hưởng rất nhiều đến tình trạng bệnh. Không ít bệnh nhân ngày đầu năm đã phải nhập viện vì không tuân thủ thuốc thang, chế độ ăn uống.
Hiểu đúng về căn bệnh viêm cơ tim khiến hai người Hà Nội tử vongPGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Tổng thư ký Hội Tim mạch học Việt Nam cho rằng chuyện "virus lạ" mang tên"viêm cơ tim" có thể lây lan và gây chết người là không có cơ sở. Không phải ai nhiễm virus cũng gây viêm cơ tim, không phải ai bị viêm cơ tim cũng trở nên nguy kịch.
Điều trị ung thư vú bằng mũi tiêm dưới da, 20 phút bệnh nhân đã được về nhàPGS.TS Phạm Cẩm Phương cho biết, đây là một bước tiến mới, giúp bệnh nhân giảm chi phí nằm viện, không ảnh hưởng việc chăm sóc con cái, làm việc trong quá trình điều trị bệnh.
Bắt đầu từ "câu hỏi đúng" để khoa học công nghệ phát triểnTrong bối cảnh thế giới biến đổi với tốc độ được đo bằng từng giờ chứ không còn là năm tháng, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình.
Việt Nam tăng 12 bậc chỉ số chính phủ hiệu quả CGGI năm 2025Theo kết quả khảo sát CGGI 2025 do Viện Quản trị Chandler công bố, Việt Nam tăng 12 bậc sau 5 năm, cải thiện ở 6/7 trụ cột, trong đó nổi bật là lãnh đạo, tầm nhìn và quản trị tài chính.
“Có tuyến đường ở Hà Nội rộng 4-5 làn nhưng ô tô chiếm tới 3-3,5 làn”Theo Phó trưởng Phòng CSGT Hà Nội, dù ô tô chỉ chiếm hơn 8% tổng số phương tiện nhưng chiếm dụng phần lớn không gian giao thông. Có những tuyến đường rộng 4-5 làn, nhưng ô tô đã chiếm tới 3-3,5 làn.
Hải Phòng tổ chức hội thảo đánh giá di sản Trạng Trình Nguyễn Bỉnh KhiêmHải Phòng phối hợp Viện Văn học tổ chức hội thảo đánh giá toàn diện di sản tư tưởng, văn hóa và tầm ảnh hưởng của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, phục vụ xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh.
Chuyển đổi số toàn diện trong khám chữa bệnh là mục tiêu chiến lượcÁp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong chu trình khám chữa bệnh và quản lý điều hành đã tiết kiệm được hàng giờ chờ đợi của người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.