PGS.TS Bùi Hoài Sơn: "Cần xem xét văn học là một ngành công nghiệp văn hóa"Tại hội thảo mới đây, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, văn học còn là đầu vào cho các ngành điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, múa...
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: "Lì xì online phải giữ được tinh thần truyền thống""Với tục lì xì ngày Tết, cách thức thể hiện có thể đa dạng nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải giữ được tinh thần truyền thống", PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.
57:52"Mưa đỏ là cú hích cho cuộc chấn hưng công nghiệp văn hóa Việt Nam"Đại biểu Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói về phim "Mưa đỏ" và công nghiệp văn hóa Việt Nam.
“Tuyên ngôn về cách Việt Nam lựa chọn con đường đi tới tương lai"PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng ba đột phá chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng xác lập không chỉ là định hướng phát triển, mà là một tuyên ngôn về cách Việt Nam lựa chọn con đường đi tới tương lai.
Văn hóa là “ngôn ngữ hòa bình” mạnh mẽ nhất để Việt Nam khẳng định vị thếTheo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, trong bối cảnh thế giới hiện nay, các sự kiện văn hóa quốc gia không chỉ là hoạt động giao lưu hay kỷ niệm, mà chính là một hình thức bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.
"Sự quay lưng của khán giả là hình phạt lớn nhất"Trước việc Bộ TT&TT ban hành quy định từ tháng 10/2023, nghệ sĩ vi phạm sẽ bị cấm sóng, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban VHGD của Quốc hội đã thẳng thắn nêu quan điểm của mình.
“Nam công chức mặc áo dài đến công sở là ý tưởng đột phá, cần được ủng hộ”“Nam cán bộ, công chức mặc áo dài ngũ thân truyền thống vào mỗi thứ Hai đầu tháng của Sở VH-TT Thừa Thiên Huế là một ý tưởng đột phá, cần được ủng hộ…”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.
Bội thực "hoa hậu ao làng", trục lợi kinh doanh béo bở: Hệ lụy đến từ đâu?"Việc tạo ra các cuộc thi để trục lợi, thậm chí là hình thành trào lưu sính danh hiệu sắc đẹp để từ đó gây ra những hệ lụy khác cho xã hội là điều hết sức đáng lên án", PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ.
“Chuyện trục vong gọi hồn ở chùa Ba Vàng thể hiện sự rối loạn về mặt nhận thức”Liên quan đến sự việc đang gây nhức nhối dư luận ở chùa Ba Vàng, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này.
"Người Việt thường tin vào số phận, dễ chùn bước khi gặp khó khăn!""Người Việt có lối sống phụ thuộc vào thiên nhiên, trong khi thiên nhiên, thời tiết lại luôn thất thường. Trong quá trình sống hay lao động sản xuất, người Việt thường tin vào số phận, may rủi,... nên người Việt dễ chùn bước khi gặp khó khăn" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định.
Phim lao đao vì diễn viên gặp ồn ào đời tư: Rủi ro ngoài tầm kiểm soátTại hội thảo thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV, các diễn giả đã đưa ra những ý kiến bàn về hướng phát triển công nghiệp điện ảnh, những vướng mắc thể chế tồn tại.
Dấu ấn âm nhạc và điện ảnh thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóaQuán quân Intervision 2025 gọi tên Đức Phúc, Mưa Đỏ chinh phục hàng triệu khán giả… là những nốt nhạc và khung hình đang làm nên bản giao hưởng mới cho văn hóa Việt Nam, thúc đẩy một nền công nghiệp văn hóa hiện đại và sánh ngang tầm quốc tế.