Cử tri không đồng tình với đề xuất nộp tiền mặt để giảm án tùCử tri bày tỏ không đồng tình với đề xuất khắc phục hậu quả bằng tiền mặt để giảm án hình sự trong xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong vừa trả lời việc này.
Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công ThươngÔng Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.
Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch Thanh Hóa được tòa trả lại hơn 2,2 tỷ đồngCựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa được tòa trả lại mỗi người hơn 1,1 tỷ đồng. Đây là số tiền còn thừa sau khi các bị cáo nộp tiền khắc phục vụ án xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower.
Hai cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam được giảm ánTòa cấp phúc thẩm ghi nhận cho ông Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình, và 123 bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới nên giảm án 2-3 năm tù.
Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dướiĐứng trước bục khai báo nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Nguyễn Đức Thái bày tỏ sự ăn năn, hối hận, xin giảm nhẹ hình phạt cho các cấp dưới.
Bảng giá đất và mặt bằng giá đất mớiGiá đất trong bảng giá đất điều chỉnh có phải là một trong những nguyên nhân làm giá nhà đất "nóng sốt" như vừa qua?
Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam được đề nghị giảm án(Dân trí) -VKS ghi nhận bị cáo Trần Kỳ Hình đã nộp thêm 4 tỷ đồng, ông Hà nộp thêm hơn 2 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả, hai bị cáo có nhiều thành tích trong quá trình công tác, nên đề nghị giảm án.
Binh sĩ Ukraine nêu lý do đằng sau làn sóng đào ngũ quy mô lớnQuân nhân Ukraine chia sẻ với truyền thông phương Tây về nguyên nhân vì sao hàng loạt binh sĩ đào ngũ trong thời gian qua.
Cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ xin giảm nhẹ hình phạtBị cáo Lê Đức Thọ bị phạt 28 năm tù về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Sau phán quyết trên, ông Thọ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tiếp tục kê biên tài sản của Quốc Cường Gia Lai trong vụ án Vạn Thịnh PhátCông ty Quốc Cường Gia Lai có nghĩa vụ bồi hoàn trả 2.882 tỷ cho bà Trương Mỹ Lan, do vậy, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên tiếp tục kê biên những tài sản của doanh nghiệp này.
Nhiều doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế, xử phạt thuếNhiều doanh nghiệp đã có các hành vi vi phạm hành chính như khai sai thuế dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, bị cơ quan thuế phạt và truy thu thuế, đồng thời bị buộc khắc phục hậu quả.
Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan đã nộp lại bao nhiêu tiền?Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan cho biết, từ sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bà đã nộp khắc phục 500 tỷ đồng (cho giai đoạn 2). Trong thời gian xét xử phúc thẩm giai đoạn 1, bà nộp thêm 80 tỷ đồng.