Đi căng da mặt bằng chỉ, nhiều người trẻ ở TPHCM phải vào viện cầu cứuSau khi đi căng da mặt trẻ hóa da bằng chỉ, chàng trai và cô gái ở TPHCM xuất hiện áp xe, biến chứng nặng phải vào viện cầu cứu.
Biến đổi khí hậu có thể là khởi nguồn cho đại dịch toàn cầu tiếp theo?Mặc dù Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng các nhà khoa học và bác sĩ đã bắt đầu chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo.
Nổi u như hạt đậu sau nhấn mí tại spaNữ bệnh nhân 28 tuổi ở Hà Nội sau một năm nhấn mí tại một spa bỗng nhiên nổi u hạt khiến mắt sưng đỏ, nhiễm khuẩn phải nhập viện điều trị.
Nghỉ lễ: Lưu ý "đặc sản" dễ gây ngộ độc, sán chui vào ganThời tiết nắng nóng, các khu du lịch biển trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trong dịp 30/4 - 1/5.
Người phụ nữ Hưng Yên nguy kịch vì... cá trêCách vào viện 7 ngày, bệnh nhân bị ngạnh cá trê đâm vào mu bàn tay.
Người đàn ông bị điếc, hoại tử vì căn bệnh từ lợnQua thăm khám và làm xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn thể viêm màng não.
Tết ngại đi khám, người phụ nữ phải cắt 2 chân vì "bệnh vặt"Cách đây một tháng, khi bế cháu bệnh nhân đã bị trẹo chân bên trái.
Sau bữa tất niên, người đàn ông Nam Định tử vong vì "đặc sản"Sau liên hoan một ngày, bệnh nhân thấy đau mỏi người, đi ngoài phân lỏng 2 lần, kèm sốt cao rét run, người khó chịu, chân tay tím tái.
Món từ lợn trong mâm cỗ khiến người đàn ông tử vongBệnh nhân có tham gia giết, mổ lợn và ăn uống cùng 32 người, trong đó có bệnh nhân và 24 người khác dùng tiết canh lợn.
Chuyên gia tạo hình: Nhấn mí, cắt mí là phẫu thuật thẩm mỹ khó nhất!Theo TS Nguyễn Huy Cảnh - Phó Chủ nhiệm khoa Y học thực nghiệm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tạo hình mí mắt (blepharoplasty) là một trong những phẫu thuật khó nhất trong số các phẫu thuật thẩm mỹ.
4 sai lầm trong điều trị khiến bệnh đau mắt đỏ lâu khỏiHiện nay, bệnh đau mắt đỏ gia tăng mạnh về số ca mắc. Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, đau mắt đỏ là bệnh dễ điều trị, tuy nhiên, điều trị sai cách không chỉ khiến bệnh lâu khỏi mà còn dẫn tới các biến chứng về sau.
Mầm họa từ bầu trời khiến nửa số bệnh nhân tử vongTừ cuối năm 2023 đến nay, thế giới ghi nhận nhiều đợt bùng phát cúm gia cầm trên động vật ở tất cả các khu vực, chủ yếu là do chủng virus cúm A(H5N1).