Trung Quốc "siết" nhập khẩu trái cây từ Việt NamThương lái Trung Quốc sẽ không còn dễ dãi khi mua trái cây Việt Nam khi cơ quan quản lý nước này ngày càng siết chặt quản lý nhập khẩu
Trái cây Trung Quốc ùn ùn dội chợĐã thành thông lệ, cứ gần Tết Nguyên đán, hoạt động giao thương qua các cửa khẩu khu vực biên giới phía Bắc lại sôi động. Đặc biệt, việc nhập khẩu trái cây dịp này nhộn nhịp hẳn lên tại các cửa khẩu trên địa bàn Lào Cai, Lạng Sơn.
Chạnh lòng trái cây nộiCập nhật thông tin thị trường đầu năm cho thấy: “Lượng trái cây ngoại nhập về Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng mạnh. Năm 2016, ước tính Việt Nam chi hơn 700 triệu USD nhập trái cây ngoại. Riêng tháng 1/2017, kim ngạch nhập khẩu trái cây đạt hơn 110 triệu USD, tăng 55% so với cùng thời điểm này năm trước”.
Trái cây ngoại nhập: Đắt thì đã rõ...Lợi nhuận lớn và nhu cầu ngày càng cao từ người tiêu dùng đã thúc đẩy hàng loạt doanh nghiệp nhập khẩu trái cây cao cấp về phân phối. Giá bán cao hơn thì đã rõ, nhưng liệu chất lượng và độ an toàn có cao tương xứng hay không lại là chuyện không phải ai cũng biết.
Giá sầu riêng nghịch vụ biến động mạnh, nhà vườn vừa thu tiền vừa thấp thỏmHiện sầu riêng Ri6, Thái (Monthong) tại các vườn ở Đồng Tháp được thương lái thu mua với giá từ 50.000 đến 115.000 đồng/kg. Mức giá có sự biến động khiến nhiều nhà vườn lo lắng.
Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng hàng loạt nông sảnTổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh miễn thuế quan đối với hàng loạt mặt hàng nông sản không thể sản xuất tại Mỹ, có cà phê, trái cây nhiệt đới...
Trung Quốc mở cửa, mít Việt hướng tới xuất khẩu tỷ USDThỏa thuận xuất khẩu chính ngạch với Trung Quốc giúp trái mít Việt mở rộng thị trường, được định giá tốt hơn và có cơ hội bứt phá để vươn lên nhóm ngành hàng tỷ USD của nông nghiệp Việt Nam.
Ngành thủy sản tỷ USD: "Người khổng lồ" hụt hơi trên đường đua xanh?Dù dự báo đạt kỷ lục hơn 11 tỷ USD năm 2025, ngành thủy sản lại bị đánh giá là mờ nhạt trong bức tranh phát triển bền vững so với các lĩnh vực nông nghiệp khác.
Mỹ mở rộng dỡ bỏ thuế quan nông sảnMỹ bãi bỏ thuế quan đối với một loạt hàng nông sản Brazil, trong đó có thịt bò, cà phê và các sản phẩm khác, xóa bỏ mức thuế cao từng áp dụng vào mùa hè vừa qua.
Bộ NN&MT nói về vụ nhiều doanh nhân bị bắt do buôn bán mã số vùng trồngPhó Cục trưởng Nguyễn Quốc Mạnh nói vụ án nhiều doanh nhân bị bắt do mua bán mã số vùng trồng sầu riêng rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của mặt hàng nông sản.
Sầu riêng Lào có lợi thế lớn tại Trung Quốc nhờ đường sắt xuyên quốc giaNhờ tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào, sầu riêng Lào có lợi thế cạnh tranh lớn khi vận chuyển nhanh, chi phí thấp, mở rộng cơ hội xuất khẩu vào thị trường tỷ dân.
Từ cù lao nghèo đến vùng trồng xoài xuất khẩu bậc nhất ĐBSCLXã Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) đã "thay da đổi thịt" sau nhiều thập kỷ thay đổi tư duy làm giàu. Từ xứ cù lao xa xôi cách trở, xã đã vươn mình trở thành "thủ phủ" xoài xuất khẩu ở ĐBSCL.