Người dân tự nguyện giao nộp cá thể khỉ vàngMột cá thể khỉ vàng thuộc nhóm IIB bị nuôi nhốt trong lồng đã được người dân ở Phú Thọ tự nguyên giao nộp cho cơ quan chức năng, sau đó thả về rừng.
Người dân giao nộp khỉ mặt đỏ quý hiếmLực lượng chức năng xã Hùng Chân vừa vận động một hộ dân ở Nghệ An giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm thuộc nhóm IIB.
Người dân phát hiện rùa quý hiếm nặng 6,8kg lạc vào vườn nhàMột người dân phát hiện cá thể rùa răng, còn gọi là rùa sen vàng, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nên báo công an để phối hợp bàn giao, thả về môi trường tự nhiên.
8 cá thể cầy vòi hương thuộc nhóm nguy cấp suýt lên bàn nhậuNhiều cá thể cầy vòi hương thuộc loài nguy cấp, quý hiếm (nhóm IIB), được vận chuyển trên xe ô tô vừa bị lực lượng chức năng tại Quảng Trị ngăn chặn, bắt giữ.
Thả 113 con chim Yểng về rừng Yên TửSáng 7/12, tại khu di tích Yên Tử, phường Phương Đông, TP Uông Bí, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng một số cơ quan chức năng tỉnh, thành phố Uông Bí tổ chức thả 113 con chim Yểng thuộc nhóm IIB về môi trường tự nhiên rừng quốc gia Yên Tử.
Giải cứu gần 500 động vật hoang dã quý hiếm “suýt” bị đưa lên bàn nhậuGần 500 cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm IIB trong sách đỏ Việt Nam vừa được Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.HCM giải cứu ra khỏi tại một điểm mua bán động vật hoang dã tại xã Đông Thạnh, huỵên Hóc Môn, TP.HCM.
Thả tê tê Java, rùa, rái cá về Vườn quốc gia Kon Ka KinhVườn quốc gia Kon Ka Kinh tái thả 8 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm về tự nhiên sau nhiều tháng cứu hộ và chăm sóc.
Hàng trăm cá thể động vật hoang dã được giải cứu, tái thảNhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm như khỉ vàng, rùa núi vàng, culi nhỏ, tê tê Java… đã được người dân giao nộp hoặc lực lượng chức năng giải cứu tại nhiều địa phương.
Phát hiện nhiều cơ sở nuôi động vật quý hiếm, rồng Nam Mỹ trái phépCông an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, trong đó có các loài chim quý hiếm, rồng Nam Mỹ không rõ nguồn gốc.
Người đàn ông ở Ninh Bình cầm đầu đường mua bán hồng hoàng, rái cáCơ quan chức năng phát hiện, giải cứu 14 cá thể chim hồng hoàng, 16 cá thể rái cá và 181 cá thể khỉ trước khi chúng bị bán ra khu vực biên giới phía Bắc.
Người buôn bán chim cảnh quý hiếm nói “không biết” có vô can?Theo luật sư, việc “không biết” hành vi nuôi nhốt, vận chuyển động vật quý hiếm là sai chỉ có ý nghĩa rất hạn chế và không đương nhiên làm người vi phạm được miễn trách nhiệm.
Nhiều động vật quý hiếm được cứu chữa, trở lại rừng tự nhiênSau khi được chăm sóc, điều trị, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh) đã thả 8 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.