Ham nhà không sổ đỏ, nhiều người phớt lờ cảnh báo rủi ro "mất trắng"Mặc dù biết trái quy định của pháp luật, tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân ham rẻ, sẵn sàng chi tiền mua nhà không được cấp quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Nhà không “sổ đỏ” không được giao dịchKể từ ngày 1/1/2008, người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mới được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Liều mua nhà không sổ đỏ, sau 3 năm đổi chung cư 3 tỷ đồng giữa trung tâmKhi đó, nhiều người cũng khuyên anh chị không nên mua đất chưa có sổ đỏ, tốt nhất mua chung cư dành cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên, anh chị vẫn liều giữ nguyên quyết định của mình.
Điều cần thiết khi thay mẫu "sổ đỏ" nhà đấtVới nhiều người dân, mẫu Giấy chứng nhận hiện nay (2 tờ) hay mẫu Giấy chứng nhận mới (1 tờ) không quan trọng bằng việc thể hiện đầy đủ thông tin cần thiết liên quan đến thửa đất.
Vụ giao đất sai cho nguyên bí thư huyện ở Bình Định: Giáng chức 2 lãnh đạoLiên quan đến vụ giao đất sai cho nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh (Bình Định), 2 cán bộ của huyện này vừa bị kỷ luật giáng chức, chuyển công tác khác.
Nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ trước hay sau ngày 01/7/2024 có lợi hơn?Thông tin Luật đất đai năm 2024 sẽ có hiệu lực ngày 01/7/2024 thay vì ngày 01/01/2025 khiến nhiều người thắc mắc nếu đã nộp hồ sơ cấp sổ đỏ trước ngày này thì sẽ áp dụng luật nào để giải quyết
Sẽ phát hành phôi sổ đỏ theo một mẫu thống nhất cả nướcBộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phát hành phôi sổ đỏ theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất.
Thanh tra Chính phủ "thúc" giải quyết việc hơn 1.600 hộ dân đòi sổ đỏThanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Hà Nam sớm giải quyết dứt điểm vụ việc hơn 1.600 hộ dân mua đất tại dự án TNR STARS Đồng Văn từ năm 2017 đến nay chưa được cấp sổ đỏ.
Ninh Bình báo cáo Bộ Tài chính việc quản lý tiền công đứcKết quả kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa tại Ninh Bình cho thấy, hầu hết các cơ sở chưa có đầy đủ biên bản kiểm kê việc mở hòm và kiểm đếm tiền công đức.
Khởi tố nguyên cán bộ địa chính xã nhận tiền của người dân để làm sổ đỏLợi dụng chức vụ cán bộ địa chính - xây dựng xã, Đức đã nhận nhiều hồ sơ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu người dân đưa 216 triệu đồng.
13 người lĩnh 140 năm tù vì lập khống hồ sơ lừa hơn 7 tỷ đồngDù không có đất nhưng 13 người đã lập khống hồ sơ để làm 15 sổ đỏ; thế chấp vay hơn 7,4 tỷ đồng của nhiều ngân hàng.
Sau bán đất người mất trắng thổ cư, kẻ trầy trật đòi sổ đỏ từ "cò" đấtBán đất rồi giao cho "cò" làm thủ tục tách thửa, cả trăm hộ dân tại Đắk Lắk hơn 2 năm qua vẫn chưa đòi được sổ đỏ. Thậm chí, nhiều hộ còn bị "cò" sang hết cả phần đất thổ cư khi bán đất.