Giữ chân "người nhà nước"Hiện tượng gia tăng số lượng cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc thời gian gần đây đang cho thấy sự thay đổi về giá trị của "người nhà nước".
Hành trình tái thiết, từ "người nhà nước" ra làm... dân buônSau 12 năm làm một giáo viên mầm non có biên chế, chị Phan Thị Hiền Trang, 39 tuổi, sống tại Quảng Nam quyết định nghỉ việc để kinh doanh toàn thời gian.
Sẵn sàng cho cả thất bại khi cởi bỏ "tấm áo"... người nhà nướcNguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh (Nghệ An) cho rằng, nghỉ hưu sớm mà không làm gì, chỉ mang khoản tiền hỗ trợ đi tiêu xài là sự lãng phí "kép".
Người nhà nước trước "lưới lọc" thị trường: Bứt khỏi vùng an toàn!100.000 công chức rời nhà nước trong đợt tinh gọn không lớn so với sức hấp thụ của thị trường lao động nhưng cần chính sách điều tiết, hỗ trợ để nhân lực thích nghi, thị trường dung nạp được hiệu quả.
03:23Người nhà nước trước "lưới lọc" thị trường: Bứt khỏi vùng an toàn100.000 công chức rời nhà nước trong đợt tinh gọn không lớn so với sức hấp thụ của thị trường lao động nhưng cần chính sách điều tiết, hỗ trợ để nhân lực thích nghi, thị trường dung nạp được hiệu quả.
Thận trọng với ý tưởng "công chức làm việc tại nhà"Khi xuất hiện một bộ phận "người Nhà nước" có thể "đủng đỉnh" ở nhà thì có thể ảnh hưởng nhất định đến hình ảnh của đội ngũ cán bộ công quyền.
Trông chờ cải cách tiền lươngKhi mức lương tăng tương xứng với vị trí công việc, chức vụ thì sức hấp dẫn để trở thành "người Nhà nước" không chỉ còn sự ổn định thuần túy nữa.
Ở nhà vì dịch, 9X Hà thành xinh đẹp vẫn kiếm vài chục triệu đồng mỗi thángVừa là "người nhà nước" vừa là một KOL về làm đẹp, lối sống, 9X Nguyễn Bích Ngọc duy trì mức thu nhập 30 - 40 triệu đồng mỗi tháng, ngay trong thời điểm dịch bệnh cản trở mọi hoạt động kinh tế.
Hơn 420 tỷ tặng quà tết người có côngTheo ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng LĐ,TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền đã trình Chủ tịch nước kế hoạch tặng quà Tết các đối tượng có công với cách mạng năm nay. Với mức quà tặng cao nhất là 400.000 đồng/người, nhà nước sẽ chi hơn 420 tỷ đồng cho hoạt động này.
Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Hồng TháiTrao quyết định và chúc mừng GS.TS Trần Hồng Thái được giao chức Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Thủ tướng nhận định ông Thái là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác đa dạng, phong phú.
Nhà ở xã hội sắp có lối đi riêngBộ Xây dựng sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi về tín dụng, lãi suất.
Tăng trưởng GDP từ 10% trở lên: Việt Nam cần làm gì?Các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo các tổ chức tài chính đã đưa ra loạt giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%/năm.