Rác thải bủa vây dọc dự án chống ngập hơn 7.400 tỷ ở Hà Nội
(Dân trí) - Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) thi công dang dở khiến người dân quanh khu vực phải sống cạnh rác thải, khói bụi ô nhiễm.

Kênh La Khê nằm trong Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) được triển khai từ năm 2015, với tổng mức đầu tư gần 7.470 tỷ đồng.
Hiện tại, hạng mục trạm bơm Yên Nghĩa (quận Hà Đông) đã đủ điều kiện để vận hành phục vụ tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế thì lại thiếu nước, không thể hoạt động hết công suất vì hệ thống kênh dẫn nước chưa được hoàn thiện.

Hạng mục cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút hiện vẫn còn đang thi công dang dở, do chậm hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự án đã nhiều lần gia hạn thời gian hoàn thành. Tình trạng này đã ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống của người dân ở quanh khu vực kênh.

Theo ghi nhận của Dân trí trong ngày 5/3, dọc hai bên bờ kênh trở thành bãi tập kết rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng.

Người dân sinh sống ở đây cho biết, kênh La Khê đã bị ô nhiễm từ lâu và từ lúc xuất hiện tình trạng đổ rác trộm ra bờ sông thì dòng nước đen kịt lại thêm bốc mùi, mất mỹ quan đô thị.


Dọc bờ kênh La Khê đi qua các phường Quang Trung, Hà Cầu, La Khê ngổn ngang rác thải, bất kể trên bờ hay dưới mặt nước.

Khu vực đoạn qua đường Ngô Quyền và Phan Huy Chú (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông), công nhân cùng máy móc đang thi công hạng mục ép cừ ván bê tông bờ kè.

Tuyến đường Ngô Quyền chạy dọc kênh La Khê luôn trong tình trạng đông đúc, người tham gia giao thông càng thêm khó khăn khi bụi bay mù mịt vào những ngày trời nắng, đường bùn lầy trong những ngày mưa.


Trên đường Lý Tự Trọng (phường Quang Trung), một số vị trí lắp đặt cống nước thải thi công dang dở hoặc đã lắp đặt nhưng không có rào chắn, nắp đậy làm cuộc sống của các nhà dân trở nên mất an toàn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Ngâm (69 tuổi, ở đường Lý Tự Trọng) cho biết cuộc sống của gia đình đảo lộn vì công trình này.
"Con đường trước nhà tôi cứ nắng thì bụi mù, mưa thì lầy lội. Cách đây hai ngày, cả con đường nhầy nhụa vì mưa ướt, đi lại khó khăn. Mà về đến nhà tôi lại phải trải vỏ bao xi măng rồi mới dắt xe vào. Đến hôm qua thì có xe chở đất của đơn vị thi công đổ đường đi tạm, tuy nhiên, chúng tôi lại phải xếp gạch xuống nền đường để đi không bị trượt bánh xe", bà Ngâm chia sẻ.


Cũng theo người dân chia sẻ, việc đổ đất trên đường cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Người dân quanh đây đều mong muốn đến ngày dự án hoàn thành để sinh hoạt và đi lại bớt vất vả.

Theo thông tin từ Ban Quản lý và duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội, sau khi được bàn giao cơ bản mặt bằng (28,95/29,15ha), tiến độ thi công đường giao thông dọc hai bên bờ kênh La Khê diễn ra khá chậm, mới chỉ hoàn thiện 2,8/10km đường giao thông, còn lại chưa thi công.