Chủ tịch nước: Cán bộ quản lý phải biết sử dụng những người giỏiTheo Chủ tịch nước Lương Cường, cán bộ lãnh đạo, quản lý không nhất thiết phải là người giỏi nhất về chuyên môn, nhưng phải là người biết sử dụng, quản lý được những người giỏi hơn mình.
"Đừng bắt người giỏi chuyên môn chỉ có thể chọn theo đường... làm quan"Bàn về chiến lược về nguồn nhân lực, các chuyên gia đặt vấn đề, cần có những con đường khác nhau để người giỏi yên tâm làm chuyên môn, không buộc phải làm quản lý, làm quan chức mới có thể phát triển.
"Khuyến khích người giỏi làm nghề dạy học"Khi điểm tuyển sinh vào các trường sư phạm tăng cao, nhiều người mừng giáo dục đã thu hút được nguồn tuyển chất lượng. Nhưng từ đầu vào tốt hơn đến có những người thầy giỏi vẫn còn khoảng cách.
Djokovic: "Tôi coi mình là người giỏi nhất"Sau khi giành chiến thắng trước Berrettini để vô địch Wimbledon 2021, Djokovic trả lời phỏng vấn và anh nói rằng anh tin bản thân là người giỏi nhất trong quần vợt.
Người giỏi ở thành phố lương 30 triệu, cán bộ "lên núi" nhận 8 triệu đồngĐể giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, Đà Nẵng bổ sung biên chế, sắp xếp lại nhân sự và điều động, biệt phái công chức có chuyên môn sâu về hỗ trợ các xã, nhất là miền núi, vùng xa.
Cần "tuyên chiến" với "những người giỏi hứa"!Nói nhiều, làm ít; "nói như rồng leo, làm như mèo mửa"; "nói zậy mà không phải zậy"; nói rồi không làm… Đó là căn bệnh của một số cán bộ, công chức mà người dân gọi họ là "những người giỏi hứa".
"Để thoát nghèo, người giỏi phải cùng làm với người nghèo"Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo Tô Đức cho rằng, người dân muốn thoát nghèo phải đóng góp ngày công lao động, hiện vật. Người giỏi phải cùng làm với người nghèo.
Đất nước cần những người giỏi "xách vali trở về"Đã có những người trẻ nhờ tôi đưa ra lời khuyên và tôi trả lời: "Hãy chọn nơi mà bản thân tạo ra được sự khác biệt"! Đồng thời, tôi cũng nói: "Hãy đến nơi cần bạn nhất".
01:30Nếu mới ra trường, hãy chọn làm việc với những người giỏiNếu mới ra trường, hãy chọn làm việc với những người giỏi
Tổng Bí thư: "Nghiên cứu cơ chế thu hút người giỏi vào ngành giáo dục""Ngành giáo dục cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và thu hút người giỏi vào ngành giáo dục, tạo động lực cho nhà giáo yên tâm công tác".
Đỏ mắt tìm người giỏiTình trạng thiếu hụt lao động của các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng - khách sạn diễn ra ngày một gay gắt
Chưa khuyến khích người giỏi vào ngành sư phạmTrao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT, nói: Nếu chính sách miễn học phí vẫn giữ thì chỉ là thứ động viên những người nghèo lựa chọn ngành sư phạm nhiều hơn, trong khi mục đích của việc miễn học phí là chiêu mộ người giỏi vào ngành sư phạm, để có những người thầy giỏi.