Làm sao bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ hóc dị vật?Những món đồ chơi nhỏ, thực phẩm quen thuộc có thể khiến trẻ hóc dị vật, ngạt thở, tử vong. Cha mẹ cần nhận diện nguy cơ, xử trí đúng và phòng ngừa sớm.
Nhận biết dấu hiệu sớm bệnh teo cơ tủy như thế nào?Trẻ mắc bệnh teo cơ tủy (SMA) có thể xuất hiện các dấu hiệu như vận động yếu, khó giữ đầu, chậm ngồi, bò, đi, giảm cử động tay chân, cơ nhỏ dần, khó thở hoặc dễ sặc.
Hai bệnh viện ở TPHCM cấp cứu bé 7 tháng tuổi nguy kịch sau ăn cháo lươnVài ngày sau khi được người nhà cho ăn cháo lươn còn sót xương, bé trai 7 tháng tuổi xuất hiện ho, sặc, tím tái, sau đó suy hô hấp nặng.
Ho khan kéo dài cả năm, “thủ phạm” là hạt hồng xiêm mắc trong đường thởSau một lần ăn hồng xiêm vào tháng 2/2025, bé V.H. (14 tuổi, ở Hà Nội) bị ho sặc, tức ngực. Tuy nhiên, trẻ lại bình thường nên gia đình nghĩ hạt hồng xiêm đã trôi xuống đường tiêu hóa.
Ăn bánh hạnh nhân đậu phộng khi nằm võng, nam sinh bất ngờ nguy kịchTrong lúc nằm võng ăn bánh hạnh nhân đậu phộng, bé trai bất ngờ ho sặc sụa kèm nôn ói. Sau 6 ngày ho sặc, bệnh nhân được phát hiện dị vật trong phổi.
Nuốt đinh vít dài 4cm, bé gái 11 tháng tuổi nguy kịchBé gái 11 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp sau khi nuốt đinh vít dài 4cm cùng nhiều dị vật khác vào dạ dày.
TPHCM: Bé gái 9 tháng tuổi nuốt bóng đèn LED, nhập viện nguy kịchSau khi nhập viện vì ho nhiều, bé gái 9 tháng tuổi được các bác sĩ phát hiện có dị vật là bóng đèn LED sặc vào phế quản, nguy cơ gây thủng đường thở hoặc dẫn đến các biến chứng nặng nề.
Bé trai 4 tuổi tử vong do hóc hạt nhãnKhoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhi 4 tuổi trong tình trạng nguy kịch sau khi bị hóc hạt nhãn.
Nhiều trẻ nguy kịch vì thứ dễ nuốt vào miệng: Lời cảnh báo cha mẹ dịp TếtBác sĩ cảnh báo, có nhiều nguy cơ trong những ngày Tết khiến trẻ xảy ra sự cố nuốt và hóc dị vật, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.
Ngậm bút khi học, bé trai 7 tuổi bị đầu ngòi rơi vào đường thởTrong lúc ngồi học, bé trai 7 tuổi ở Đà Nẵng bị dị vật là đầu ngòi bút rơi vào đường thở, gây ho sặc sụa và khó thở.
Nước suối dâng cao, cha mẹ bất chấp nguy hiểm cõng con đến trườngNước khe Ngân dâng cao 1-1,2m sau mưa lớn, nhiều phụ huynh ở bản Na Ngân, xã Nga My, Nghệ An phải cõng con vượt suối, tiếp tục hành trình hàng chục km đến trường.
Bệnh tai mũi họng, nhiễm khuẩn và những nguy cơ khi trẻ trở lại trường họcBác sĩ cảnh báo, khả năng tự bảo vệ của trẻ nhỏ còn hạn chế nên nguy cơ tiếp xúc với virus, vi khuẩn càng cao. Chỉ cần một trẻ mắc bệnh trong lớp, những trẻ khác có thể có nguy cơ lây nhiễm.