Cứu sống sản phụ bị giảm tiểu cầu nặng đe dọa tính mạngNgày 30/7, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu sống sản phụ 21 tuổi, ở huyện An Phú- An Giang, bị giảm tiểu cầu ở mức quá thấp, có nguy cơ xuất huyết nặng khi sinh, nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con.
Bà bầu có nên uống vitamin K?Tôi được biết, trẻ sơ sinh nếu không được tiêm vitamin K thì sẽ có nguy cơ xuất huyết não do trẻ chưa tự tổng hợp được vitamin K và hàm lượng vitamin K trong sữa mẹ rất thấp.
Cứu cháu bé bị khối u ác tính đẩy mắt lồi ra ngoàiMới 16 tháng tuổi, bé gái đã bị khối u phát triển trong mắt trái gây mù hoàn toàn, đồng thời đẩy cấu trúc mắt lồi ra ngoài 5cm. Trước nguy cơ xuất huyết, nhiễm trùng, bác sĩ đã can thiệp nội mạch, nạo vét nhãn cầu cứu sinh mạng bệnh nhi.
Mã số 2231: Xót xa 2 mẹ con nhường nhau một suất ăn khi cùng đi chữa bệnhLần nào nhìn vào giường bệnh của cậu bé Tràng Minh Hảo các bác sĩ ai cũng thương và ái ngại bởi không chỉ có em và cả mẹ của em cũng đang là bệnh nhân của khoa. Cả 2 mẹ con đều phải điều trị căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn với đáp ứng kém và có nguy cơ xuất huyết não cao. Càng lo hơn nữa khi mẹ của em lại có dấu hiệu của bệnh tâm thần nên phải đồng thời nhờ sự can thiệp của các bác sĩ chuyên khoa.
Bác sĩ chỉ ra điều nguy hiểm nhất của sữa giảTheo các chuyên gia, điều nguy hiểm nhất của sữa giả là không gây ra các dấu hiệu cấp tính, dễ dàng "đánh lừa" về tình trạng sức khỏe của người dùng nếu mới sử dụng trong thời gian ngắn.
Chủ spa mất 150 triệu đồng, nguy kịch vì căn bệnh thường gặpNgười phụ nữ làm chủ tiệm spa bất ngờ mắc căn bệnh hiểm gây biến chứng tổn thương tạng, suy hô hấp, phải tốn hơn 150 triệu đồng điều trị nhưng chưa biết khi nào xuất viện.
Mã số 5540: Chồng khóc nghẹn nhìn vợ nằm bất động: "Cái gì bán được, tôi bán hết rồi""Cái gì bán được, tôi bán hết rồi, nhưng bác sĩ bảo, sắp tới vợ cần 300-500 triệu đồng để chạy chữa. Hoàn cảnh thế này, tôi biết lấy tiền ở đâu ra…", anh Hận nói trong bất lực.
Bác sĩ: Thuốc giả là bẫy độc, đặc biệt đối với trẻ em và người giàChỉ trong vòng 4 năm, Nguyễn Tiến Đạt và đồng bọn đã sản xuất, tự đặt tên số lượng lớn thuốc giả rồi tuồn ra khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc, thu lời bất chính gần 200 tỷ đồng.
Thêm hai bệnh nhân trẻ đau đầu dữ dội, đột quỵ, có sử dụng thuốc tránh thaiMới đây, tại Bệnh viện Bạch Mai, hai bệnh nhân nữ ngoài 30 tuổi nhập viện sau cơn đau đầu dữ dội, được chẩn đoán đột quỵ. Cả hai đều có tiền sử dùng thuốc tránh thai.
Sau bữa lòng lợn, người đàn ông nguy kịch, hoại tử mặtBệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phải đặt nội khí quản, duy trì vận mạch, sau đó chuyển khẩn cấp tới Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Sốt xuất huyết: Đừng để "chuyện muỗi" làm lớnTừ cuối năm 2024 đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 16.000 ca sốt xuất huyết, có trường hợp đã tử vong. Đây được xem là một trong những thách thức đối với ngành y tế Việt Nam năm 2025.
Tổn thương nội tạng, ngộ độc và những nguy hại khi dùng sữa giảTheo bác sĩ dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, sử dụng sữa giả khiến cơ thể thiếu hụt dưỡng chất cần thiết, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng với sức khỏe.