“Làng tỷ phú” trước nguy cơ tái nghèoThoát nghèo rồi giàu lên (nhiều gia đình đã trở thành triệu phú) nhờ nghề trồng cây cảnh, giờ đây hàng ngàn hộ dân thuộc 3 xã Phụng Công, Cửu Cao và Xuân Quan (huyện Văn Giang) đang đứng trước nguy cơ tái nghèo khi đất nông nghiệp đã bị thu hồi toàn bộ.
Nguy cơ tái nghèo sau tái định cưHĐND TPHCM cho biết, qua các đợt tham vấn ý kiến nhân dân đơn vị này đã nhận được rất nhiều phản ánh đời sống người dân ngày càng gặp khó khăn hơn về cả vật chất lẫn tinh thần sau khi tái định cư.
Nguy cơ tái nghèo khi thu hồi đất thiếu minh bạch“Đất đai là tài sản quan trọng đối với người nghèo. Thu hồi đất nông nghiệp mà không qua một quy trình minh bạch, không đền bù thỏa đáng, không có cơ hội lựa chọn kế sinh nhai thay thế sẽ đẩy người dân quay trở lại nghèo đói”.
Nguy cơ tái nghèo đe dọa dân vùng lũ Quảng BìnhSở LĐ-TB&XH Quảng Bình cho biết: theo dự báo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 của tỉnh này có thể tăng lên mức 26 - 28%, hệ quả trực tiếp của đợt lũ lịch sử tháng 10/2010.
Không có biện pháp bảo vệ ngành mía đường, hàng triệu lao động, hộ dân có nguy cơ tái nghèoBuôn lậu và gian lận thương mại đang bóp nghẹt, giết chết sản xuất trong nước đồng thời xóa bỏ cơ hội tích luỹ, trưởng thành của ngành mía đường Việt Nam trong thời gian dài.
Hàng trăm ngàn nông dân có nhà lầu xe xịn nhưng vẫn đóiDùng tiền đền bù thu hồi đất để xây nhà, mua sắm đồ dùng học nghề thay vì tìm việc làm, đầu tư sản xuất, 1/3 trong tổng số 2,5 triệu nông dân mất đất đang có điều kiện sống thấp hơn trước. Nhiều hộ có nguy cơ tái nghèo.
02:22Mã số 5719: Bỏng điện cao thế, người phụ nữ nghèo mất đôi tay, khó giữ chân tráiCú phóng điện cao thế khiến chị Hoài mất 2 tay, chân trái nguy cơ khó giữ... Lao động chính trong nhà gặp nạn “thập tử nhất sinh”, khiến gia đình thuần nông nghèo lao đao, chới với.
Chủ quan với đau nửa đầu - nhiều người trẻ đối mặt biến chứng kéo dàiĐau nửa đầu là dạng đau đầu mạn tính, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Trước thực trạng số ca mắc ngày càng trẻ hóa, chủ động nhận biết và phòng ngừa là điều cần thiết.
Mã số 5719: Bỏng điện cao thế, người phụ nữ nghèo mất đôi tay, khó giữ được chân tráiCú phóng điện cao thế khiến chị Hoài mất 2 tay, chân trái nguy cơ khó giữ. Lao động chính trong nhà gặp nạn “thập tử nhất sinh”, chạy chữa tốn kém khiến gia đình thuần nông nghèo lao đao, chới với.
Người vay mua nhà ở xã hội tại Hà Nội có thể được hưởng lãi suất 4,8%/nămThành phố Hà Nội dự kiến áp dụng lãi suất vay ưu đãi 4,8%/năm cho hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên và người vay mua nhà ở xã hội, thấp hơn mức 5,4%/năm mà Bộ Xây dựng đề xuất.
Mã số 5688: Người mẹ nghèo bán nhà, nén đau bệnh để cứu con gái ung thư"Những lúc tủi thân, bất lực, tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Có lúc tôi muốn ôm con lao ra đường tự tử để không còn khổ đau nữa", chị Sà Rện bật khóc.
Mã số 5712: Nam sinh sư phạm cần mổ tim gấp, mẹ góa bất lực khẩn cầu giúp đỡVượt lên nghịch cảnh, Tú chăm chỉ học tập, khi sắp được cầm tấm bằng cử nhân trong tay thì căn bệnh tim bất ngờ trở nặng. Chi phí ca mổ cứu mạng lên tới 100 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.