"Tăng giờ làm thêm là nguyện vọng của người lao động để tăng thu nhập"Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) nhận xét: “Tôi thấy người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập cũng từ làm thêm. Việc tăng giờ làm thêm không chỉ là nguyện vọng của chủ sử dụng lao động mà còn là nhu cầu của người lao động bởi họ cần tăng thu nhập”.
Lời cầu mong đầu năm mớiNgày đầu năm 2021, tôi dành thời gian để đọc tin tức và lắng nghe những chia sẻ, nguyện vọng của người lao động qua các bài viết từ đồng nghiệp trên Dân Trí.
Chủ tịch tỉnh Đắk Nông yêu cầu sớm có giải pháp "chặn dòng nghỉ việc"Đắk Nông đang đối diện tình trạng cán bộ, viên chức nghỉ việc ở các ngành y tế, giáo dục, nông nghiệp. Chính quyền tỉnh yêu cầu các đơn vị nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động
Thái Bình: Dự kiến đón hơn 300 công nhân, người lao động từ Bắc Giang vềNhằm giảm tải cho Bắc Giang và theo nguyện vọng của người lao động, tỉnh Thái Bình đã xây dựng kế hoạch để đón trên 300 công nhân, người lao động hiện đang lưu trú, làm việc tại tỉnh Bắc Giang trở về.
Vì sao nhiều lao động hồi hương đăng ký vay vốn nhưng chưa được giải ngân?Khoảng 161.000 lao động từ vùng dịch hồi hương, hơn 3.000 hộ đăng ký vay vốn để sản xuất trở lại sau dịch nhưng đến nay ngân hàng vẫn chưa thể giải ngân hết theo nguyện vọng của người lao động.
Giữ chân nhân tài bằng phúc lợi: Lựa chọn nào là khôn ngoan dành cho doanh nghiệp?Gia tăng chế độ phúc lợi là phương án giữ chân nhân sự đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Tuy nhiên, thực tế là không phải phúc lợi nào cũng đang đáp ứng được những tâm tư, nguyện vọng của người lao động.
Bộ LĐ-TB&XH đề xuất chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch 9 ngàyHai phương án nghỉ Tết Âm lịch 2015 trong 7 ngày và 9 ngày đã được Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ. Trong đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Chính phủ cho phép thực hiện nghỉ Tết Âm lịch theo phương án 9 ngày vì phù hợp với phong tục, tập quán người Việt Nam, nguyện vọng của người lao động.
"Học Trung Quốc cách để người dân muốn tham gia bảo hiểm xã hội"Đây là ý kiến của chuyên gia khi cho rằng Việt Nam có thể đạt bao phủ bảo hiểm rộng như Trung Quốc nếu áp dụng cơ chế Nhà nước góp cùng người lao động, thay vì chỉ trông vào chính sách khuyến khích.
Hơn 3.000 lao động trẻ Nhật Bản tự tử mỗi nămMỗi năm, Nhật Bản ghi nhận có hơn 3.000 người lao động trẻ tự tử. Nhiều trường hợp xuất phát từ lo lắng về sự nghiệp tương lai và gánh nặng nghề nghiệp.
Khi lòng tốt bị biến thành công cụ kiếm tiền bất chínhMột cá nhân có lòng tốt, nếu như không đủ khả năng công khai và kiểm soát thì chỉ nên làm thiện nguyện bằng tiền của chính mình.
Bé gái bị cha dượng dùng búa đinh bạo hành được mẹ đón về quê ngoạiSau một tuần điều trị, bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh đã bình phục sức khỏe và xuất viện. Mẹ con bé được chính quyền hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục chuyển về quê ngoại Sơn La sinh sống theo nguyện vọng.
Lao động tự do nhận ngay 2 triệu đồng trợ cấp thai sản sau 3 ngày nộp hồ sơTham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, một lao động ở Hải Phòng đã nhận được 2 triệu đồng tiền trợ cấp thai sản chỉ sau 3 ngày nộp hồ sơ.