Đề xuất đưa điện vào diện bình ổn giá: Bộ trưởng Tài chính nói gì?Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết chưa tiếp thu ý kiến của đại biểu về việc đưa điện vào diện bình ổn giá, do nguồn lực ngân sách hiện còn hạn hẹp.
Cách nào thu hút đầu tư Vành đai 4 TPHCM?Số vốn quá lớn, trong khi nguồn lực ngân sách bỏ ra không được vượt quá 50%, làm thế nào để thu hút nhà đầu tư tham gia Vành đai 4 TPHCM đang là vấn đề đặt ra cho cơ quan quản lý Nhà nước.
Nhà ở xã hội tiếp tục "khát"... vốnNhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội ngày càng tăng trong khi nguồn lực ngân sách không đủ thực hiện, do đó Hiệp hội bất động sản TPHCM kiến nghị bố trí khoảng từ 500 – 1000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhằm thực hiện chính sách nhà ở xã hội.
“Đồng thuận” tăng bội chi do hụt thu ngân sáchNgân sách hụt thu, đề xuất nâng trần bội chi lên 5,3% GDP của Chính phủ đã nhận được sự “đồng thuận” của số đông đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, để khắc phục tình trang nguồn lực ngân sách phân bổ dàn trải, Chính phủ cần rà soát triệt để tiết kiệm chi.
Các "siêu dự án" lãng phí, thất thoát: Không thể cứ "bắn chỉ thiên" mãiĐặt vấn đề trong bối cảnh nguồn lực ngân sách hạn hẹp, khó khăn nhưng vẫn còn tình trạng nhiều dự án nghìn tỷ, hoạt động không hiệu quả rồi "đắp chiếu", bỏ hoang, đại biểu Quốc hội cho rằng, phải nêu được đích danh dự án, quy được trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân chứ không thể chỉ nêu chung chung theo kiểu "bắn chỉ thiên".
Xây dựng nông thôn trở thành những vùng đáng sống“Trong thời gian ngắn, bối cảnh nguồn lực ngân sách tập trung rất hữu hạn nhưng do làm trúng, đúng, chúng ta tổng huy động được một nguồn lực gần 900.000 tỷ đồng trong xây dựng Nông thôn mới (NTM). Thu nhập bình quân tăng 1,8 lần. Và mục tiêu phải xây dựng nông thôn trở thành những vùng miền đáng sống…” - Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nói.
“Nước nghèo phải biết sử dụng nguồn lực doanh nghiệp cho giáo dục”“Một nước nghèo thì bên cạnh sử dụng nguồn lực ngân sách, việc rất quan trọng là sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp” - Ý kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân khi nói về đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp.
Đảm bảo chính sách với người có công dịp 50 năm giải phóng miền NamBộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sửa Luật Ngân sách Nhà nước, tăng quyền tự chủ cho các địa phươngDự thảo Luật NSNN sửa đổi tập trung giải quyết 4 vấn đề trọng tâm lớn. Trong đó đáng chú ý nhất là đổi mới cơ chế phân cấp nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
Xác lập mô hình tăng trưởng mới cho Việt NamTrong mô hình tăng trưởng mới, giáo dục không còn là lĩnh vực xã hội đơn thuần, mà chính là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của quốc gia.
Cán bộ xây dựng pháp luật được đề xuất hưởng chế độ gấp 3 lần hiện tạiBộ Tư pháp đề xuất cơ chế, chính sách đặt biệt cho những người làm công tác xây dựng pháp luật đảm bảo vượt trội ít nhất gấp 3 lần so với quy định, định mức hiện tại.
Ngân hàng xanh: Khi công nghệ gặp gỡ sự bền vữngEximbank đang từng bước xây dựng "ngân hàng xanh" - mô hình hoạt động hiện đại, số hóa, hướng đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.