Đi làm nghĩa vụ dân sự, ông Obama được chào đón nồng nhiệtMặc dù không còn là tổng thống nhưng ông Barack Obama vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của đám đông khi xuất hiện tại TP Chicago vào ngày 8-11 để thực hiện nghĩa vụ bồi thẩm đoàn.
Nộp đủ tiền thi hành án, 2 cựu Bộ trưởng có được giảm thời gian ngồi tù?Theo luật sư, việc hoàn thành nghĩa vụ dân sự là một trong các căn cứ theo pháp luật để xem xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.
Phạm tội tham nhũng phải trả lại tài sản mới được xét đặc xáTheo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, với người phạm tội tham nhũng, một trong những điều kiện để được xét đặc xá là phải thi hành xong nghĩa vụ dân sự như trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại.
Không bổ sung quy định đóng tiền thay thế nghĩa vụ quân sự“Quy định nghĩa vụ dân sự thay thế như đóng tiền hoặc lao động công ích là không có cơ sở, làm mất ý nghĩa thiêng liêng của nghĩa vụ quân sự. Do đó, đề nghị không bổ sung vào dự thảo luật”, ông Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội nói.
Hé lộ "cuộc chiến 150 tỷ" quanh chứng thư bảo lãnh của SeABankTrong khi SeABank khẳng định không chịu trách nhiệm về việc bảo lãnh phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu trái phép của nguyên Phó TGĐ ngân hàng này thì VVF cho rằng, thương vụ này là hợp lệ, SeABank phải có nghĩa vụ dân sự với hợp đồng.
Tội phạm tham nhũng phải bồi thường xong thiệt hại mới được xét đặc xáTheo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá vừa được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến người dân, người bị kết án tù về tội tham nhũng phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, nộp đủ án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác mới được đề nghị đặc xá.
Siết điều kiện, đảm bảo “tính vô tư” trong đặc xá, tha tùDự thảo luật Đặc xá (sửa đổi) được trình xin ý kiến UB Thường vụ Quốc hội chiều 11/4. Dự thảo luật được thiết kế theo hướng quy định “chặt” hơn cả về thời gian chấp hành hình phạt tù cũng như hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác hay phải là phạm tội lần đầu.
Bộ Quốc phòng trả lời việc lợi dụng gia hạn học thêm nhằm trốn nhập ngũTheo Bộ Quốc phòng, một số trường hợp sinh viên được gia hạn học thêm, lưu ban, nợ môn,... nhưng không di chuyển nghĩa vụ quân sự về địa phương nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.
CSGT Hà Nội tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xeNhằm chuẩn bị cho việc tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải, Công an Hà Nội đã mở lớp tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho Phòng CSGT Hà Nội.
Ông Putin tặng Huân chương Sao Vàng cho binh sĩ chiến đấu ở UkraineNhân dịp kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tôn vinh và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý cho những quân nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Ukraine.
Đắk Nông triển khai học tập và làm theo Bác năm 2025Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 208-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2025.
Ra mắt ấn phẩm khơi thông điểm nghẽn thể chế để đất nước vươn mìnhẤn phẩm "Khơi thông điểm nghẽn thể chế để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới", là công trình nghiên cứu chuyên sâu về những rào cản thể chế đang kìm hãm sự phát triển KT-XH của Việt Nam.