Đề xuất nghề giáo viên mầm non là nặng nhọcTổng LĐLĐ VN vừa đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc, được nghỉ hưu sớm bởi công việc “không những dạy mà còn phải dỗ trẻ”. Ý kiến trên đã được nhiều người ủng hộ vì cho rằng, giáo viên mầm non đang chịu quá nhiều áp lực.
Nghề giáo viên mầm non: “Quả ngọt” đến từ lòng kiên nhẫn và sự chắt chiuBàn tay nhà giáo để cầm phấn viết những dòng chữ mềm mại nhưng đối với giáo viên mầm non, bàn tay như chưa hề có phút ngơi nghỉ để chăm trẻ từ miếng ăn, giấc ngủ, cho đến dạy trẻ kiến thức, kỹ năng… Nhưng để cảm được “quả ngọt” từ nghề, các cô phải chắt chiu từng niềm vui, nỗi buồn.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Nghề giáo viên mầm non áp lực nhất nhưng đời sống còn khó khăn”"Giáo dục mầm non là nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng, áp lực nhất. Học sinh còn bé và rất hiếu động. Giáo viên phải làm việc trong thời gian dài nhất của ngày trong khi lương lại thấp nhất so với bảng lương của ngành Giáo dục".
Thầy giáo 14 năm dạy trẻ mầm non giữa Sài GònNgay từ khi học lớp 11, cậu học trò Nguyễn Phương Bình đã xác định mình sẽ theo nghề giáo viên mầm non. Đến nay, đã gần 14 năm, thầy Bình là "mẹ hiền" của trẻ mầm non.
Thầy giáo miền núi vượt qua định kiến để làm giáo viên mầm nonNhững ngày đầu vào nghề giáo viên mầm non, thầy Vì Đức Chuân (giáo viên Trường mầm non xã Tân Dân, Mai Châu, Hòa Bình) chịu áp lực lớn từ công việc, gia đình. Vì lòng yêu nghề, anh đã “đấu tranh” vượt qua định kiến để làm giáo viên mầm non.
Tâm sự của một ông chồng có vợ là giáo viên mầm nonTôi là bác sỹ làm tại bệnh viện Nhi Trung ương, vợ làm nghề giáo viên mầm non. Vợ tôi quê ở Văn Chấn (Yên Bái), không biết sao là học sinh chuyên Lý mà lại thi vào ngành Mầm non. Chắc là do nghề chọn người mất rồi các bạn ạ.
Giáo viên mầm non: Tiêu chí quan trọng là tình yêu trẻTheo tôi nghĩ, nghề giáo viên mầm non không nhất thiết phải có bằng cấp cao, mà cái quan trọng nhất là vấn đề đạo đức và phải yêu nghề, yêu trẻ thật sự thì mới làm tốt công việc này được.
Những “bóng hồng” tâm huyết với nghề nuôi dạy trẻGần đây, không ít các vụ bạo hành trẻ em xảy ra liên tiếp tại các trường mầm non trên cả nước, gây tâm lý hoang mang cho trẻ nhỏ và phụ huynh, đồng thời cũng khiến xã hội mất đi nhiều thiện cảm với nghề giáo viên mầm non. Song trên thực tế, bên cạnh những mảng tối, những “con sâu làm rầu nồi canh” ấy, nhiều giáo viên mầm non hiện nay vẫn âm thầm đi ngược lại với “dòng chảy tiêu cực”.
Bảng lương mới của giáo viên khi áp dụng hệ số lương đặc thùKhi áp dụng hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo, lương của giáo viên sẽ tăng từ 1,15 lần đến 1,3 lần.
Sẽ cho phép người nước ngoài giỏi tiếng Anh được dạy trong trường côngĐiểm đáng chú ý trong đề án Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là nghiên cứu cơ chế cho phép người nước ngoài giỏi tiếng Anh được tham gia giảng dạy tại các trường công lập.
Dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, thay đổi cách thiĐổi mới phương thức thi, kiểm tra, đánh giá môn tiếng Anh là điểm đột phá trong đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Phấn đấu 100% trẻ mầm non ở thành phố học tiếng Anh trong 5 năm tớiThủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.