7 ca tay chân miệng tử vong, thiếu thuốc: Cảnh giác "người lành mang trùng"Trong số 7 ca tử vong vì tay chân miệng tại khu vực phía Nam, có 5 trường hợp xác định do EV71. An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang, Cần Thơ, TPHCM là những tỉnh thành có tỷ lệ ca nặng cao.
Bệnh bạch hầu nguy hiểm như thế nào, có dễ lây?Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Ngoài ra, có một tỷ lệ nhất định người lành mang trùng, không phát bệnh nhưng vẫn là nguồn lây.
02:05Các ca Covid-19 tái dương tính ở Việt Nam: Chỉ là xác virus, không lây lan!“Ca tái dương tính không phải là người lành mang trùng, chỉ là các mảnh virus trong người bệnh nhân, virus không còn sống và không có khả năng lây bệnh”, GS.TS Nguyễn Văn Kính khẳng định.
Ca bệnh thứ 22 tái dương tính với Covid-19: “Người lành mang virus”Đánh giá về ca bệnh tái dương tính với virus SARS-CoV-2 ngay thời điểm xuất cảnh rời khỏi Việt Nam, BS Trương Hữu Khanh nhận định, đây có thể là sắc thái của người lành mang trùng.
Các ca Covid-19 tái dương tính ở Việt Nam: Chỉ là xác virus, không lây lan!“Ca tái dương tính không phải là người lành mang trùng, chỉ là các mảnh virus trong người bệnh nhân, virus không còn sống và không có khả năng lây bệnh”, GS.TS Nguyễn Văn Kính khẳng định.
Hà Nội: Phát hiện 146 người lành mang phẩy khuẩn tảÔng Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Hiện nay, Hà Nội chưa kiểm soát được nguồn lây lan dịch tả qua số người lành mang trùng.
Sống trong ổ dịch, 25% người lành mang khuẩn tảTheo PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, tỷ lệ người lành mang khuẩn tả khoảng 50 - 75%. Còn trong đợt dịch này, xét nghiệm bệnh phẩm của những người liên quan đến ổ dịch cho thấy, tỷ lệ người lành mang trùng là 17%, có nơi 20-25%.
Chưa thể công bố hết dịch tiêu chảy cấp nguy hiểmNgày 5/5, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và môi trường, cho biết: "Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm cơ bản đã được khống chế nhưng Bộ Y tế chưa xem xét tới việc công bố hết dịch, vì hiện tại, vẫn chưa thể khống chế người lành mang trùng.
Hậu Valentine, nguy cơ gia tăng bệnh đường tình dụcBác sĩ bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối ở TPHCM cho biết, dịp nghỉ Tết năm nay tiềm ẩn nguy cơ "kép" để các bệnh lây truyền qua đường tình dục lây lan nhanh trong cộng đồng.
Bé trai "lạc" mẹ sau 3 tuần nhập viện ở TPHCM và cái kết vỡ òa ngày cận TếtNgười mẹ mất tích sau 3 tuần bé trai nhập viện, để lại "cu Tí" nhiễm trùng sơ sinh nặng, được các bác sĩ ở TPHCM chăm sóc như con ruột. Ngày cận Tết, điều bất ngờ đã xuất hiện.
Sinh viên năm cuối mất cảm giác Tết vì nỗi lo tốt nghiệpThay vì nghỉ ngơi trọn vẹn, nhiều sinh viên năm cuối bước vào kỳ nghỉ Tết trong tâm thế chạy nước rút trước áp lực của khoá luận và tốt nghiệp đúng hạn.
Bệnh nhân sống sót 48 giờ với lồng ngực trống rỗng trước khi được ghép phổiMột bước tiến chưa từng có trong lịch sử y khoa vừa được thiết lập khi các bác sĩ duy trì sự sống cho một nam bệnh nhân trong hai ngày mà không cần phổi.