Sacombank báo lãi kỷ lục, nợ xấu tăngLũy kế 9 tháng, Sacombank báo lãi trước thuế hơn 6.840 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ, cũng là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi ngân hàng này công bố báo cáo.
Ngân hàng lãi "khủng", nợ xấu tăng cao bất ngờHiện đã có gần 30 ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý III với tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 67 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn lại tăng bất ngờ.
Quảng Trị: Nợ xấu tăng cao, chiếm 4,07%/tổng dư nợTheo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, nợ xấu đến giữa tháng 5/2020 tăng cao, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng.
ACB: Năm 2012, tiền gửi giảm 17.000 tỷ đồng, nợ xấu tăng gần gấp 3Năm 2012, trong khi tổng tài sản giảm 37%, tiền gửi giảm mạnh, nợ xấu tăng đột biến thì kết quả kinh doanh ACB lỗ quý IV gần 160 tỷ đồng, lãi cả năm giảm 70% so 2011.
Quý I, Techcombank kiểm soát tốt nợ xấu, tăng trưởng tín dụng tích cựcTheo báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2023 của Techcombank, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 5.600 tỷ đồng, nợ xấu kiểm soát ở mức 0,85%, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu lành mạnh ở mức 133,8%.
Điểm mặt ngân hàng có nợ xấu tăng caoTính đến 30/6, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng Nhà nước là 3,76%, của ngân hàng thương mại cổ phần ngoài Nhà nước là 4,73%. Trong đó, Agribank là ngân hàng thương mại Nhà nước có tỷ lệ nợ xấu cao nhất, lên tới 6,14%.
BaoVietBank: Nợ xấu tăng, lợi nhuận giảm vì sao?Đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất nghìn tỷ nhưng ở cả lĩnh vực bảo hiểm lẫn lĩnh vực ngân hàng, tăng trưởng lợi nhuận của Bảo Việt chịu ảnh hưởng lớn do phải trích lập dự phòng rủi ro cao trong bối cảnh thị trường bất lợi.
105.000 tỷ đồng cho vay dự án BOT, nợ xấu tăng gấp 4 lầnTính đến 30/6, lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với các dự án BOT giao thông là 105.000 tỷ đồng, trong đó tập trung lớn nhất ở 2 ngân hàng là BIDV và VietinBank.
Nợ xấu tăng mạnh, “gặm” mòn lợi nhuận các ngân hàngQua 6 tháng đầu năm nhiều ngân hàng chỉ đạt tốc độ tăng trưởng rất thấp, thậm chí là thụt lùi về lợi nhuận. Trong khi đó nợ xấu và chi phí trích lập dự phỏng rủi ro tín dụng tăng rất mạnh.
Nợ xấu tăng "chóng mặt", Chính phủ lên kế hoạch mua - bánThống đốc NHNH Nguyễn Văn Bình cho biết, tính đến ngày 30/4/2012, nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng đã tăng 35%, lên khoảng 108.000 tỷ đồng. Chính phủ có kế hoạch bán nợ xấu, mua lại các bất động sản “ế” để cứu doanh nghiệp.
Chất lượng tài sản của EximbankEximbank báo lãi lớn quý III nhưng mới đạt 41% kế hoạch năm sau 9 tháng. Ngân hàng báo nợ xấu vượt 4.300 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng.
Nợ xấu tăng "sốc" để chuẩn bị cho cú "sốc" lớn hơn?Những ngân hàng có thay đổi đột ngột về nợ xấu lên tới 9-10% thời gian vừa rồi có thể là đang dự liệu cho tình huống Thông tư 02 ban hành vào tháng 6/2014, tránh gây "sốc" lên bảng cân đối kế toán và bớt ảnh hưởng đột biến đến lợi nhuận.