BIDV có gần 95.000 tỷ đồng nghĩa vụ nợ tiềm ẩnMặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 8,15%, tổng nợ xấu giảm 10% đưa tỉ lệ nợ xấu xuống còn 1,97% tổng dư nợ, song chỉ tiêu ngoại bảng vẫn cho thấy, BIDV còn gần 95.000 tỷ đồng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tăng 25% so với đầu năm.
“Mối nguy” nợ tiềm ẩn có thể đẩy tỷ lệ nợ xấu vượt 10%!Đề cập đến những rủi ro với nợ xấu, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối 2016, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý chiếm 5,8% trên tổng dư nợ cho vay, đầu tư đối với nền kinh tế. Nếu tính cả nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu thì tỷ lệ này sẽ là 10,08% trên tổng dư nợ cho vay, đầu tư đối với nền kinh tế.
Sacombank: Nợ xấu giảm, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn còn 11.600 tỷ đồngVới thu nhập thuần từ lãi của ngân hàng giảm 20,6% so cùng kỳ, chi phí hoạt động tăng 31,2% và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng 8,8 lần so với quý IV/2013 đã ảnh hưởng đáng kể, khiến lợi nhuận quý IV năm vừa rồi của Sacombank giảm hơn 40%.
Nợ xấu 483.200 tỷ đồng và con số cụ thể của từng ngân hàng qua 6 thángNợ xấu, nợ tiềm ẩn của các tổ chức tín dụng là 483.200 tỷ đồng, theo số liệu báo cáo tại phiên họp Quốc hội. Nợ xấu từng ngân hàng 6 tháng qua cũng đã lộ diện qua báo cáo tài chính.
Đừng biến ngân hàng thành người "hành khất"Nợ xấu, nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu có nguy cơ tăng trở lại. Trong khi đó, quá trình xử lý nợ xấu đến nay cho thấy còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ.
Ngân hàng chưa sòng phẳng với nợ xấuViệc PVL phải chấp nhận lỗ (theo công bố của PVL), hạ giá bán căn hộ để kịp trả nợ ngân hàng mới đây như một lát cắt điển hình cho thấy các doanh nghiệp bất động sản đang khốn đốn trong vòng vây nợ, tiềm ẩn nguy cơ tạo nợ xấu cho ngân hàng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Bỏ room tín dụng tiềm ẩn rủi roThống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết trong bối cảnh hiện nay việc bỏ hạn mức tín dụng tiềm ẩn rủi ro. Khi điều kiện thị trường cho phép Ngân hàng Nhà nước sẽ bỏ công cụ điều hành này.
Bỏ tư duy "không quản được thì cấm" ngay trong năm 2025Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8%, Chính phủ nhấn mạnh ngay trong năm 2025 phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển", bỏ tư duy "không quản được thì cấm".
Hơn 85% công nhân đã trở lại TPHCM làm việcTrong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, 99% lao động khu vực nhà nước và hơn 85% công nhân ở các nhà máy trên địa bàn TPHCM đã trở lại làm việc.
Nam A Bank ghi nhận tăng trưởng ổn định năm 2024Kết thúc năm 2024, kết quả kinh doanh của Nam A Bank (NAB) ghi nhận tăng trưởng về quy mô hoạt động, chất lượng tài sản gia tăng, các chỉ số huy động và dư nợ tín dụng đạt hiệu quả tốt.
Khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng của Vicem nguy cơ mất vốnKhoản đầu tư của Vicem vào 7 công ty tiềm ẩn rủi ro mất vốn khi phải trích lập dự phòng hơn 3.000 tỷ đồng, theo Thanh tra Bộ Tài chính.
Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất TỵLiên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố "có đất sống", đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.