Cẩn trọng với mỹ phẩm trắng da “siêu tốc”Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện và ra quyết định đình chỉ, thu hồi nhiều loại mỹ phẩm làm trắng da có chứa chất gây độc hại cho cơ thể. Cùng đó, nhiều thẩm mỹ viện có dịch vụ tắm trắng cũng bị “sờ gáy”…
Mỹ phẩm trắng da, 5 ngày lột xác "trắng như Ngọc Trinh"Viên uống trắng da, sữa non kích trắng da đang được rao bán tràn ngập thị trường, nhất là “chợ mạng”, với lời quảng cáo đem lại công dụng thần kỳ chỉ sau vài ngày sử dụng. Nhiều loại có giá tiền triệu, song có loại giá chỉ từ 50.000 đồng/sản phẩm.
Phát hiện xe vận chuyển trên 2.000 gói mỹ phẩm trắng da không rõ nguồn gốcQuá trình trình tuần tra phát hiện chiếc xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra thì phát hiện có trên 2.000 gói mỹ phẩm ủ trắng da và nhiều hộp mỹ phẩm khác đều không có nhãn hiệu, xuất xứ.
Làm đẹp cấp tốc đón Tết, hàng loạt phụ nữ gặp họaMong muốn có làn da đẹp đón Tết nhiều chị em phụ nữ đã sử dụng các loại mỹ phẩm trắng da cấp tốc. Tuy nhiên, da chưa kịp trắng thì gương mặt đã phù nề, biến dạng phải nhập viện cấp cứu.
Hiểm họa từ ủ tắm trắng: Bác sĩ cũng sợ nhưng nhiều chị em bất chấpRất nhiều chị em thích có làn da trắng, làm đẹp bất chấp bằng các loại kem ủ trắng không rõ nguồn gốc. Nhiều người không ngờ bôi ngoài da lại gây hiểm họa cho tim mạch, lão hóa sớm, ung thư da
Những cụm từ nào được đề xuất không sử dụng trong quảng cáo mỹ phẩm?Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, trong đó, đề xuất nhiều quy định mới về quảng cáo mỹ phẩm.
"Mỹ nhân 4.000 năm có một" Cúc Tịnh Y diện trang phục của NTK Việt NamTrong loạt ảnh thời trang chụp cho tạp chí Cosmopolitan Trung Quốc, nữ diễn viên Cúc Tịnh Y gây chú ý khi diện trang phục của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đến từ Việt Nam.
Khởi tố người phụ nữ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên mạng xã hộiChỉ trong vài tháng, Nguyễn Thị Dung ở Thanh Hóa đã sản xuất và bán hơn 1.000 đơn hàng là mỹ phẩm giả, thu lợi bất chính 142 triệu đồng.
Khởi tố chủ xưởng sản xuất mỹ phẩm giả, bán trăm nghìn đơn trên mạngĐể sản xuất mỹ phẩm giả, Khánh mua máy móc, công cụ, vỏ chai lọ. Mà trong đó, các nguyên liệu dùng để sản xuất chủ yếu là dung dịch, hương liệu pha chế không rõ nguồn gốc xuất xứ, bột phèn chua...
Những lô "mỹ phẩm ngoại” được sản xuất trong căn chung cư ở Nha TrangNgười phụ nữ ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, sau đó tự pha trộn và dán nhãn “Made in Thailand” để bán ra thị trường.
Triệt phá xưởng sản xuất kem tẩy trang, dưỡng da, trị mụn giả ở Bắc GiangTheo cơ quan công an, Khánh và đồng phạm đã sản xuất kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn... từ những dung dịch, hương liệu pha chế không rõ nguồn gốc được mua trên thị trường.
Cận cảnh xưởng sản xuất mỹ phẩm giả, bán trăm nghìn đơn trên Shopee, TikTokKhánh, chủ cơ sở sản xuất, khai lên mạng tìm hiểu một số loại mỹ phẩm đang được thị trường tiêu thụ, sau đó đặt in tem nhãn, bao bì giả. Khi ra thành phẩm, Khánh rao bán trên các sàn điện tử.