Vì sao bổ sung “Nhà nước thu hồi đất dự án đã thỏa thuận 75% diện tích?”Lý do bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất với dự án đã thỏa thuận trên 75% diện tích và trên 75% số người sử dụng đất, theo giải trình, nhằm tránh “dự án treo”, gây lãng phí nguồn lực đất đai.
Chính phủ yêu cầu không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểuKhi tăng lương tối thiểu, Chính phủ yêu cầu không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.
Nợ xấu hạ nhiệt nhưng rủi ro vẫn "ẩn mình" ở năng lượng và vay mua nhàDù nợ xấu toàn ngành chững lại, rủi ro vẫn tiềm ẩn lớn ở mảng năng lượng và vay mua nhà. Đây là thách thức buộc các ngân hàng phải thận trọng kiểm soát chất lượng tài sản thời gian tới.
Lao động qua đào tạo có thể hưởng lương tối thiểu cao hơn ít nhất 7%Bộ Nội vụ đề xuất lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi phải qua học tập, đào tạo nghề sẽ hưởng cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu.
Việt Nam lên tiếng việc Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắnViệt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột tại Dải Gaza. Nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước cũng được Việt Nam đánh giá cao.
Vụ nữ du khách đi trekking bị quấy rối: Có thể khởi kiện không?Theo luật sư, ngoài việc yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt người quấy rối, nữ du khách có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm.
Cho thôi việc cô giáo dùng thước đánh học sinh: Cách giáo dục "đầy rủi ro"Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là vì sao một cô giáo trẻ, vừa ra trường lại dùng "đòn roi" với học sinh - hành vi trái ngược với phương pháp sư phạm hiện đại.
Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện 3 cơ chế đặc biệt thu hút cán bộ tài năngBộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện 3 cơ chế đặc biệt trong việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng và đãi ngộ cán bộ nhằm thu hút những người thực sự tài năng.
Bộ Nội vụ đề nghị không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểuKhi tăng lương tối thiểu, Bộ Nội vụ đề nghị không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.
Tích luỹ hàng trăm triệu đồng nhờ làm việc thời vụ ở Hàn QuốcTheo Cục Quản lý lao động ngoài nước, tham gia chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, sau khi về nước, người lao động tích lũy được khoản thu nhập vài trăm triệu đồng.
Xe cứu thương chưa có khung giá chung, nên làm gì khi bị “chặt chém”?Theo luật sư Đặng Văn Cường, đơn vị vận chuyển thu mức phí vượt quá mức phí mà UBND tỉnh và bệnh viện quy định là vi phạm pháp luật.
Nga ước tính châu Âu thiệt hại nghìn tỷ USD vì cấm vận MoscowNga cho rằng châu Âu đã thiệt hại lớn về mặt kinh tế sau khi áp dụng hàng loạt biện pháp trừng phạt với Moscow trong những năm qua.