00:49Nhiều doanh nghiệp ngang nhiên “xẻ thịt” núi Mò O tại Bình ĐịnhDù không được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhưng nhiều doanh nghiệp đua nhau vào “xẻ thịt” núi Mò O (thuộc xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định), ảnh hưởng nghiêm trọng đến mồ mả tổ tiên, ruộng đồng của người dân, song chính quyền địa phương lại tỏ ra bất lực?
Bình Định: Nhiều doanh nghiệp đua nhau “xẻ thịt” núi Mò O!Dù không được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhưng nhiều doanh nghiệp đua nhau vào “xẻ thịt” núi Mò O (thuộc xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định), ảnh hưởng nghiêm trọng đến mồ mả tổ tiên, ruộng đồng của người dân, song chính quyền địa phương lại tỏ ra bất lực?
Dân nghèo khốn đốn vì nhường đất, nhường nhà cho thủy điệnNhiều người dân miền núi Nghệ An mất đất sản xuất, mất nhà, thậm chí hiến cả mồ mả tổ tiên để xây dựng các công trình thủy điện. Đổi lại, ngoại trừ hạ tầng giao thông được cải thiện, người dân ở đây phải nếm đủ khó khăn, cay đắng với hệ lụy kéo dài từ các công trình thủy điện.
Về Quỳnh Nhai thưởng thức món “cỏ cố hương” của người TháiĐối với hơn 10 người Thái huyện Quỳnh Nhai di dời đến nơi ở mới nhường đất cho Lòng hồ thủy điện Sơn La, họ đã mang đi tên bản làng, những nếp nhà sàn và mồ mả tổ tiên nhưng có một món ăn là thứ cây cỏ rất bình dị họ không thể mang theo đến nơi ở mới.
Dự án Viện Thái y 350 tỷ đồng ở Huế "mắc kẹt" vì chưa có mặt bằngKhu đất dự kiến xây dựng Viện Thái y Huế có số lượng mồ mả rất lớn, chưa được giải phóng mặt bằng nên dự án vẫn nằm trên hồ sơ.
Vụ mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm: Sự việc hy hữuLãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng, lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm là một sự việc hy hữu.
Vành đai 4 Hà Nội đi qua lô đất 133 triệu đồng/m2 tại Hoài ĐứcGói thầu Vành đai 4 qua huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang đảm bảo tiến độ, tuy nhiên vẫn có nguy cơ chậm trễ vì khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
Hoang mang vì hơn 100 ngôi mộ “biến mất” trong vùng dự ánHàng chục hộ dân ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã bày tỏ sự giận dữ, bức xúc tố một doanh nghiệp tự ý thuê người đào bới, di dời mồ mả, hài cốt tổ tiên họ mà chưa có sự đồng thuận.
Kẻ xâm phạm mồ mả đòi tiền chuộc bị phạt 12 năm tùTòa án nhân dân huyện Thái Thụy vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Công Nho, về tội Xâm phạm mồ mả, hài cốt và Cưỡng đoạt tài sản.
Cuộc "tái định cư cho người âm" trước ngày đường Vành đai 4 đi quaTại ngôi làng ven Hà Nội nơi người dân đã đồng lòng nhường đất xây vành đai 4, các đòi hỏi về phong tục và tâm linh vẫn khiến công cuộc di dời không mấy dễ dàng.
“Cát tặc” xới tung mồ mả người chết!Nhiều người dân xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) rất bức xúc trước vấn nạn “cát tặc” lộng hành tại nghĩa trang thôn Xuân Hòa. Tình trạng ngang nhiên khai thác cát trái phép khiến hàng trăm ngôi mộ nơi đây bị đổ sập.
Thưởng tới 500 triệu đồng nếu bàn giao đúng tiến độ khi thu hồi đấtTheo Quyết định 56 của TP Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, mức thưởng tối đa 5 triệu đồng với cá nhân, còn tổ chức là 500 triệu đồng nếu bàn giao đất thu hồi đúng hạn.