Bình Định: Nhiều doanh nghiệp đua nhau “xẻ thịt” núi Mò O!

(Dân trí) - Dù không được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhưng nhiều doanh nghiệp đua nhau vào “xẻ thịt” núi Mò O (thuộc xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định), ảnh hưởng nghiêm trọng đến mồ mả tổ tiên, ruộng đồng của người dân, song chính quyền địa phương lại tỏ ra bất lực?

Nhiều doanh nghiệp ngang nhiên “xẻ thịt” núi Mò O tại Bình Định

Đất “tặc” lộng hành

Nhiều ngày qua, bất chấp cái nắng như thiêu đốt, một số người dân thôn Chánh Lý (xã Cát Tường) kéo ra khu vực núi Mò O để ngăn chặn các doanh nghiệp vào đây khai thác đất trái phép. Để ngăn chặn đất “tặc” vào núi lấy đất vận chuyển đi nơi khác, người dân chặt cây, tre để làm rào chắn đường. Thế nhưng, khi người dân về nhà thì doanh nghiệp lại tháo, phá rào vào núi đào lấy đất.

Bình Định: Nhiều doanh nghiệp đua nhau “xẻ thịt” núi Mò O! - 1
Người dân bức xúc vì nhiều doanh nghiệp ồ ạt vào núi Mò O để khai thác đất trái phép.

Theo người dân phản ánh, hơn 1 tháng trước sau khi người dân phản ánh tình trạng này, UBND xã Cát Tường mới thành lập đoàn đến kiểm tra hiện trường, lập biên bản xử phạt, yêu cầu các doanh nghiệp dừng khai thác đất trái phép ở núi Mò O.

Ông Đặng Ngọc Hùng (44 tuổi, người dân thôn Chánh Lý), bức xúc: “Xã đã lập đoàn vào kiểm tra 2 lần, rồi yêu cầu người dân dùng tre làm rào chặn đường lại. Nhưng doanh nghiệp vẫn bất chấp, ngang nhiên mở phá rào vào lấy đất. Doanh nghiệp rất lộng hành, không xem UBND xã Cát Tường và người dân nơi đây ra gì. Giờ chính quyền xã cũng bất lực, chỉ biết đứng nhìn họ chở đất đi”.

Cũng theo ông Hùng, những doanh nghiệp này ngang nhiên ủi phá, khiến dòng họ Đặng ông bị mất 5 ngôi mộ bị mất dấu.

Bình Định: Nhiều doanh nghiệp đua nhau “xẻ thịt” núi Mò O! - 2
Bất chấp nắng như thiêu đốt người dân vẫn vào núi Mò O để ngăn chặn doanh nghiệp vào núi khai thác đất.

Người dân ở đây cũng phản ánh, mỗi ngày có gần cả 100 lượt phương tiện, máy múc, máy ủi ồ ạt vào khai thác đất trái phép trên núi Mò O. “Hiện, có 5 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp ở xã Cát Tường, 3 doanh nghiệp ở địa phương khác đang khai thác đất trái phép trên núi Mò O”, một người dân cho biết.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Ngọc (70 tuổi, cùng thôn Chánh Lý) thì lo sợ 2,5 sào ruộng lúa sát chân núi bị bồi lấp mất ruộng vào mùa mưa nên cũng lên chặt tre, dựng rào chặn đất tặc.

“Gần 1 tuần nay, vợ chồng tôi thay nhau ra đây chặn nhưng nắng quá, có lúc muốn ngất xỉu đành phải về nhà. Gia đình tui có 10 người, nếu mưa lớn xuống chắc chắn ruộng bị bồi lấp thì không còn đất để sản xuất. Giờ chính quyền xã xem như bất lực rồi nên chúng tôi mong cấp tỉnh, huyện xem xét cứu dân”, vợ ông Ngọc nói trong bức xúc.

Xã than địa bàn rộng?

Ông Phạm Tụng (71 tuổi) - đảng viên chi bộ thôn Chánh Lý, cho biết. “Người dân chúng tôi rất thống nhất với việc tỉnh mở đường trục khu kinh tế nối dài, nhưng ai cho doanh nghiệp lấy đất ở núi Mò O? Đã xin ý kiến và được nhân dân đồng thuận hay chưa?. Tôi có 40 năm tuổi Đảng rồi, qua tình hình ở trên núi Mò O, tôi lên gặp trực tiếp Đảng ủy, UBND xã Cát Tường, song chính quyền vẫn làm ngơ hay yếu kém (?!). Trong khi, việc khai thác đất trái phép ở núi Mò O đã diễn ra hơn 3 tháng nay rồi”.

Bình Định: Nhiều doanh nghiệp đua nhau “xẻ thịt” núi Mò O! - 3
Người dân còn lo lắng các doanh nghiệp khai thác đất trái phép ở núi Mò O còn ảnh hưởng đến mồ mả tổ tiên.

Liên quan đến tình trạng trên, ông Nguyễn Đức Hoàng - Chủ tịch UBND xã Cát Tường khẳng định rằng núi Mò O chưa được cấp phép khai thác đất. “Các doanh nghiệp tự ý lén lút khai thác đất trái phép. Xã không bao che, ngó lơ việc doanh nghiệp khai thác đất trái phép. Chúng tôi đã liên tục kiểm tra, lập hàng loạt biên bản, xử lý. Nhưng địa bàn xã thì đông tới 18.000 dân, đội ngũ thì mỏng nên rất khó ngăn chặn”, ông Hoàng nói

Theo các hồ sơ do UBND xã Cát Tường cung cấp, từ tháng 2 đến tháng 4/2019, UBND xã Cát Tường liên tục kiểm tra, phát hiện, lập 9 biên bản vi phạm đối với các Công ty Công ty TNHH xây dựng Bình Diễm (Công ty Bình Diêm), 5 lần lập biên bản vi phạm; Công ty xây dựng Trường Sơn (Công ty 98); Công ty TNHH xây dựng Trường Quang (xã Cát Tường) 2 lần vi phạm; Công ty Hiếu Ngọc;…

Bình Định: Nhiều doanh nghiệp đua nhau “xẻ thịt” núi Mò O! - 4
Doanh nghiệp ồ ạt vào núi Mò O khai thác đất trái phép, nhưng chính quyền bất lực?

“Để giải quyết dứt điểm tình hình, sắp tới chúng tôi sẽ mời các doanh nghiệp cùng với Ban quản lý công trình giao thông tỉnh, Phòng TN-MT, Công an huyện,… cùng làm việc. Qua đó, chúng tôi sẽ đề nghị Ban quản lý công trình giao thông tỉnh nghiêm cấm, không được thu mua đất khai thác trái phép ở núi Mò O để san lấp công trình”, ông Hoàng nói.

Theo Sở TN-MT tỉnh Bình Định, trên địa bàn xã Cát Tường đến thời điểm này, vẫn chưa có một mỏ đất nào được cấp phép khai thác đất, các doanh nghiệp tự ý khai thác đất trái phép ở núi Mò O. Đối với đường trục Khu kinh tế nối dài, hiện UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý cho 5 đơn vị lập hồ sơ khai thác đất, phục vụ san lấp mặt bằng, hiện họ mới hoàn thiện hồ sơ, chưa được cấp phép. Núi Mò O chưa được cấp phép khai thác đất, không nằm trong quy hoạch khai thác đất.

Trương Bá Vinh - Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản (Sở TN-MT tỉnh Bình Định) khẳng định: “Việc khai thác đất trái phép ở núi Mò O, các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đầu tiên, người cho phép bán đất hoặc bán đất cũng vi phạm. Trách nhiệm quản lý thì Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm chính, sau đó đến Chủ tịch UBND huyện và sau nữa Sở TN-MT”.

Doãn Công