Mật độ muỗi, ổ bọ gậy tăng trở lại ở nhiều điểm nóng sốt xuất huyếtSau khi mật độ muỗi giảm về không, ổ bọ gậy giảm xuống, đến nay, mật độ muỗi và bọ gậy ở Hà Nội vẫn có xu hướng tăng trở lại sau 1 tuần phun hóa chất diệt muỗi và tổ chức tìm diệt bọ gậy.
Đà Nẵng: Mật độ muỗi cao bất thườngNửa tháng trở lại đây, tại các khu dân cư ở TP Đà Nẵng xuất hiện hiện tượng muỗi nhiều một cách bất thường. Chúng bay theo từng đàn hàng trăm con, đậu vón cục trong các nhà, dù xung quanh không có hồ hay thùng chứa nước.
Miền Bắc trời trở rét, liệu vi rút Zika có lưu hành?Ngày 8/11, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cảnh báo, thời tiết miền Bắc đang trở lạnh, mật độ muỗi vằn có thể giảm nhưng vẫn tồn tại trong cộng đồng và tiềm ẩn nguy cơ lan truyền virus Zika.
Phòng bệnh cho trẻ mùa nắng nóngMùa này, thường khoảng 60% trẻ bị viêm phế quản (viêm hô hấp trên, hô hấp dưới), sốt cao co giật do siêu vi, sốt phát ban, tiêu chảy. Nguy hiểm nhất là bệnh viêm màng não. Đặc biệt, trong mùa nắng nóng xen kẽ mưa làm tăng mật độ muỗi, dễ gây bệnh sốt xuất huyết.
Trung Quốc trình làng UAV kích thước bằng con muỗiTrung Quốc giới thiệu một loại UAV có kích thước chỉ bằng con muỗi, được thiết kế cho các hoạt động quân sự bí mật và trinh sát.
Sốt xuất huyết: Đừng để "chuyện muỗi" làm lớnTừ cuối năm 2024 đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 16.000 ca sốt xuất huyết, có trường hợp đã tử vong. Đây được xem là một trong những thách thức đối với ngành y tế Việt Nam năm 2025.
Lấy thân làm "mồi" cho muỗi chích xuyên đêm ở TPHCMTrời sập tối, cũng là lúc nhóm nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM bắt đầu hành trình săn muỗi ở các quận, huyện ngoại thành.
TPHCM chi tiền hỗ trợ bắt muỗi: Hiểm nguy khi dùng người làm "mồi"Theo chuyên gia Viện Pasteur TPHCM, ngoài bắt muỗi đêm, trong lĩnh vực y tế còn có hoạt động bắt muỗi ban ngày, để phòng chống 2 dịch bệnh khác nhau. Cán bộ đi bắt muỗi có nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm.
Hà Nội: Sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần cùng kỳ, 7 ổ dịch mới trong một tuầnChuyên gia dự báo, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn có xu hướng gia tăng, đã xác định một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến kéo dài.
Mương nước ô nhiễm giữa lòng Hà Nội: Dự án trăm tỷ "đắp chiếu" suốt 17 nămDự án cống hóa mương Kẻ Khế (quận Ba Đình) đình trệ chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân chưa nhận đền bù, trong khi việc điều chỉnh chỉ giới đường đỏ kéo dài từ năm 2016.
Công viên phấn đấu thành nơi "không muỗi đốt", bắt 12.000 con trong 3 tuầnĐể phấn đấu trở thành công viên "không muỗi đốt", nơi này được lắp đặt 50 máy săn muỗi và bắt được 12.000 con chỉ trong vòng 3 tuần.
12 quận huyện của Hà Nội ở mức “báo động đỏ” sốt xuất huyếtÔng Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết hiện 12 quận huyện của Hà Nội đang ở ngưỡng “báo động đỏ” của sốt xuất huyết (SXH). 90% bệnh nhân của Hà Nội tập trung tại 12 quận huyện này. Tuần qua Hà Nội vẫn ghi nhận hơn 3.400 ca mắc SXH mới.