Nan giải trường tạm, lớp ghép!Chỉ tính riêng trên địa bàn Tà Long đã có 5 điểm trường tạm, lớp ghép như ở bản Chai, Pa Ngay, Tà Lao... Nói trường tạm cho... oai vậy thôi, kỳ thực chỉ lèo tèo mấy phòng học được dân bản dựng sơ sài bằng nứa, lá, tre, tranh.
Thực hiện dồn lớp, ghép trường trên vùng cao: Cần có lộ trìnhTừ đầu năm học 2018-2019, tỉnh Gia Lai đã thực hiện việc dồn lớp, sáp nhập các trường lại với nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý và giảng dạy. Với việc thực hiện này, tỉnh Gia Lai đã giảm được 56 trường học theo tinh thần Nghị Quyết 19. Tuy nhiên việc thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn trong việc điều chuyển cán bộ, cơ sở vật chất và đi lại của học sinh.
Nghịch lý của học sinh nghèo khi xã cán đích nông thôn mớiHọc trò mang theo cơm trưa, nhà trường phải tổ chức lớp ghép tại bản xa để học sinh có thể tiếp tục đi học. Tình cảnh đang xảy ra tại Trường Tiểu học Hữu Kiệm khi xã này về đích nông thôn mới.
Cô giáo 19 năm gắn bó với giáo dục vùng biên19 năm gắn bó với giáo dục vùng biên, không ngại trèo đèo, lội suối đến với lớp ghép, món quà ý nghĩa mà cô giáo Lương Thị Hoa nhận được là sự yêu mến của học sinh, phụ huynh vùng cao xứ Lạng.
Thiệt thòi học sinh điểm lẻ vùng cao trước thềm năm học mớiNăm học mới đã bắt đầu, nhưng thầy trò tại nhiều địa phương trên địa bàn miền núi cao của tỉnh Thanh Hóa vẫn đang phải dạy và học trong những điểm trường thiếu thốn về cơ sở vật chất, phòng lớp học xuống cấp. Bên cạnh đó, nhiều học sinh phải học lớp ghép, phòng học tạm bợ, tranh tre nứa lá.
Nữ sinh lớp 8 bị đánh bất tỉnh vì… xinh, học giỏi(Dân trí) - Học giỏi lại có gương mặt xinh xắn, nữ sinh lớp 8 trường THCS Lê Lai (TPHCM) đã bị hai nữ “đại ca” trong lớp ghép cho tội “chảnh”. Mặc dù đã hết lời van xin song em vẫn bị đánh đến mức bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.
Trường 3 tỷ đồng chỉ có... 20 học sinh đến họcPhân hiệu Măng Lin thuộc trường tiểu học Đa Thành (phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) được xây theo tiêu chuẩn kiên cố hóa với nguồn vốn 3 tỷ đồng nhưng sau gần 2 tuần tựu trường, phân hiệu này vẫn chỉ có 2 lớp ghép với tổng cộng 20 học sinh đến học.
Sáng chế của nữ bác sĩ Việt tạo bước tiến mới trong ghép giác mạcSáng chế mới trong ghép giác mạc nội mô do hai bác sĩ Việt - Nga phát triển đã nâng tỷ lệ thành công lên 95%.
Giác mạc từ Nepal xuyên biên giới mang lại ánh sáng cho 12 bệnh nhân ViệtTừ mô giác mạc tiếp nhận của Ngân hàng Mắt Nepal, các bác sĩ tại TPHCM đã hội chẩn và tiến hành ghép thành công cho 12 ca bệnh phải sống trong bóng tối nhiều năm.
Trường học Hà Nội quá tải, Tây Bắc và Tây Nguyên chỉ 18 học sinh/lớpTheo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), có sự chênh lệch lớn về quy mô trường lớp và sĩ số lớp học giữa khu vực đô thị và khu vực miền núi.
Chuỗi tiện ích tại Nam Long II Central Lake kiến tạo đô thị đáng sống giữa lòng Cần ThơTrong hành trình hơn hai thập kỷ gắn bó và phát triển cùng Cần Thơ, Tập đoàn Nam Long đã kiên định với tâm huyết kiến tạo nên mô hình "Đô thị đáng sống - cộng đồng nhân văn - giáo dục toàn diện" cho người dân Tây Đô.
Cận cảnh 30 y bác sĩ giải cứu cô gái suy thận 10 năm không thể uống nước10 năm làm bạn với máy lọc thận, nữ bệnh nhân 31 tuổi đã lại có cơ hội được uống nước như người bình thường sau ca ghép thận 5 tiếng.