Đồng Nai: Giá heo hơi lại “chạm đáy”Sau vụ hơn 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần được phát hiện tại lò mổ Xuyên Á (TPHCM), giá heo hơi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - “thủ phủ” chăn nuôi heo của cả nước, đã liên tục giảm sâu. Có thời điểm, giá heo hơi đã “chạm đáy”, bằng với mức giá thấp nhất được ghi nhận trong 10 năm qua.
Diễn biến mới vụ nhóm cầu thủ Hà Tĩnh "bay lắc" cùng 5 cô gái ở khách sạnHuấn luyện viên, Ban huấn luyện của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận trách nhiệm vì không theo dõi sát sao dẫn đến việc 5 cầu thủ bị bắt do sử dụng trái phép chất ma túy.
Tận dụng thứ bỏ đi ở các lò mổ, 9X chế thành "tiền tươi, thóc thật"Tận dụng lông gà, phế phẩm bỏ đi ở các lò mổ, anh Nguyễn Hà Thiên sản xuất phân hữu cơ sinh học tốt cho cây trồng, đồng thời góp phần giảm ô nhiễm môi trường.
Tiểu thương phân trần lý do tiêm thuốc an thần cho heoTheo bà Trang, một trong những nguyên nhân khiến tiểu thương phải tiêm thuốc an thần vào heo là xuất phát từ việc các lò mổ truyền thống bị đóng cửa một cách vô cớ. Chi phí bất hợp lý là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc tiêm thuốc an thần, mà đáng lẽ không nên có, như vừa qua.
Ca mổ đặc biệt: Lật ngửa bào thai nguy kịch, sửa tim bé ngay trong bụng mẹPhát hiện bào thai bất thường về tim, nguy cơ cao mất trong bụng mẹ, các chuyên gia tại 2 bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM quyết định tiến hành một trong những ca mổ lần đầu tiên thực hiện ở Đông Nam Á.
"Vụ việc Đinh Thanh Trung và cầu thủ Hà Tĩnh là do các CLB quá nuông chiều"Vụ việc 5 cầu thủ đội Hà Tĩnh bị bắt vì nghi dính đến ma túy là lời cảnh tỉnh cho giới bóng đá Việt Nam. Cựu Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm nói về chuyện một bộ phận cầu thủ có lối sống không lành mạnh.
Sự nghiệp của Đinh Thanh Trung và 4 cầu thủ Hà Tĩnh nghi dùng chất cấmNguyễn Ngọc Thắng là trung vệ trẻ, có giá trị chuyển nhượng cao tại CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, Đinh Thanh Trung, Nguyễn Trung Học hay Dương Quang Tuấn đều là những cái tên đáng chú ý.
Loài rắn rất hung dữ nhưng không độc và có ích cho nông nghiệpMột loài rắn được phân bố rộng tại Việt Nam, sở hữu bản tính hung dữ dù không hề có nọc độc. Đây là loài rắn có khả năng bắt chuột rất tốt nên được xem là loài có lợi cho nông nghiệp.
Vụ heo tiêm thuốc an thần: “Trảm” Trưởng Chi cục Chăn nuôi thú yBuông lỏng trách nhiệm quản lý gây hậu quả nghiêm trọng, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi thú y thành phố Hồ Chí Minh đã bị cảnh cáo, điều chuyển công tác; nhiều cán bộ liên quan cũng bị giáng chức, cách chức.
Thêm một vụ đầu độc cộng đồng bằng heo "an thần"Sau vụ 3.750 con heo tiêm thuốc an thần, TPHCM lại phát hiện thêm lô heo tại cơ sở giết mổ khác dương tính với loại thuốc này. Sự nguy hại cho sức con người khi ăn phải thịt heo chứa thuốc an thần đã được cảnh báo nhưng các gian thương vẫn cố tình thực hiện.
“Bêu tên” 13 gian thương tiêm thuốc an thần vào heoVới hành vi cố ý tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ, 13 thương lái đã bị TPHCM chính thức công bố danh tính. Ngoài việc yêu cầu cán bộ thú y giải trình thì trách nhiệm của những người liên quan đến vụ việc đang bị bỏ ngỏ.
Bỏng lò than, người phụ nữ không thể mở miệng ăn, uống suốt 23 năm23 năm không thể mở miệng để nói và ăn uống bình thường, phải nhét từng chút thức ăn qua lỗ hổng của chiếc răng cửa bị mất để tồn tại… là bi kịch mà chị Trần Thị Thu Thủy (47 tuổi, ngụ TP.HCM) từng trải qua vì bị dính khớp hàm do tai nạn.