Luật số 34 có hiệu lực: “Hết thời” cơ quan chủ quản can thiệp sâu vào trường đại họcCơ quan chủ quản chỉ còn là đại diện cho nhà nước làm chủ sở hữu trường đại học, không còn dài tay can thiệp sâu vào công việc hàng ngày của trường đại học nữa. Bước ngoặc này rất vĩ đại.
Cán bộ giảng viên trường ĐH Tôn Đức Thắng chỉ xin kiến nghị 2 điềuTrước những "lùm xùm" khi thực hiện triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của giáo dục đại học (Luật số 34), cán bộ giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng chỉ kiến nghị 2 điều.
Đề xuất thành lập lại Bộ Giáo dục: Hãy duy trì nguyên trạng hệ thống ĐHTốt nhất là hãy duy trì nguyên trạng hệ thống đại học như hiện nay và ráo riết thực hiện Nghị quyết 19/NQ-TW, Luật số 34/2018-QH14 một cách thực chất.
Kiến nghị Thủ tướng công nhận Hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại họcHiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc thực hiện Luật số 34/2018/QH14 và công nhận Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Hội đồng trường phải thực quyền theo Nghị định 99""Hội đồng trường phải thực quyền, chỉ như vậy thì Luật số 34 và Nghị định số 99 mới đi vào cuộc sống. Hiện có nhiều lý do khác nhau mà Hội đồng trường tại nhiều cơ sở giáo dục ĐH chưa thực quyền, nhưng tới đây tình trạng này cần chấm dứt".
Hôm nay 1/7, các trường đại học chính thức được “cởi trói” để thực hiện tự chủHôm nay 1/7, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật số 34) chính thức có hiệu lực. Đây là thời điểm ghi nhớ, là bước ngoặt lịch sử của nền giáo dục đại học Việt Nam, là cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng giáo dục đại học.
Chuyển từ “quản lý bằng pháp luật" sang "kiến tạo thể chế phát triển"Ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật; đổi mới tư duy làm luật, chuyển từ “quản lý bằng pháp luật” sang “kiến tạo thể chế phát triển” - Thủ tướng định hướng.
Đại học vùng sẽ ra sao sau khi Luật Giáo dục Đại học mới được thông qua?Mô hình đại học vùng được giữ lại, đồng thời, Chính phủ chỉ đạo rà soát, tinh gọn mô hình; đẩy mạnh phân cấp, giảm khâu trung gian để hoạt động hiệu quả, không phát sinh cấp quản lý mới.
Tàu hỏa dừng khẩn cấp để tránh ô tô: Nữ tài xế có phải bồi thường?Theo luật sư, hành vi của nữ tài xế dù vi phạm nhưng chưa có cơ sở để chứng minh thiệt hại thực tế nên chưa phát sinh nghĩa vụ bồi thường mà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.
Từ "vua crypto" đến án tù 15 năm: Hồi kết đắng cho đế chế 40 tỷ USD40 tỷ USD bốc hơi, bao gia đình tan nát vì tin vào thuật toán. Do Kwon đã trả giá, nhưng hồ sơ vụ án mới công bố thực sự phơi bày chiêu trò "móc túi" tàn khốc nhất lịch sử crypto.
Tỷ lệ đồng thuận trong việc sáp nhập tỉnh, xã năm 2025Với việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính... Bộ Nội vụ nhấn mạnh sự cần thiết. Cuộc sáp nhập tỉnh, xã năm 2025 đạt hiệu quả cao nhờ sự đồng thuận.
Lan truyền tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh thành: Bộ Nội vụ bác bỏThời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập từ 34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Bộ Nội vụ khẳng định đây là thông tin thất thiệt.