Luật Du lịch sửa đổi: “Cái bấm nút trị giá 35 tỷ USD”?Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi lần này có thể chưa làm thỏa mãn được tất cả những người làm du lịch song đã có nhiều điểm mới, đột phá và tạo hành lang pháp lý thông thoáng để doanh nghiệp phát triển, từng bước thực hiện mục tiêu đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Luật Du Lịch sửa đổi: Động lực mới cho ngành Du lịch phát triểnPhó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết để đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng thì ngoài việc triển khai Luật Du lịch (sửa đổi) trong cuộc sống cần phải có sự điều chỉnh tổng thể liên quan đến nhiều ngành nghề khác.
Đề xuất quy định mới về thẻ hành nghề hướng dẫn du lịchTại dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất quy định về thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch.
Có nên cấm hướng dẫn viên du lịch là người nước ngoài?Đề xuất cấm hướng dẫn viên du lịch nước ngoài hành nghề tại Việt Nam vừa được đưa ra bàn thảo tại phiên thảo luận về Luật Du lịch (sửa đổi) ngày 18/11 vừa qua, Đại biểu Triệu Thanh Dung (Cao Bằng) đề nghị:
Đề xuất cấm hướng dẫn viên du lịch nước ngoài hành nghề tại Việt Nam“Dự thảo luật Du lịch sửa đổi cần bổ sung quy định về cấm hướng dẫn viên nước ngoài hành nghề tại Việt Nam hoặc điều kiện để cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên là người có quốc tịch Việt Nam và có quy định hoặc viện dẫn quy định chế tài để xử lý”, đại biểu Triệu Thanh Dung nói.
“Đối chiếu theo luật tôi có thể khẳng định Trịnh Xuân Thanh đi du lịch”Cho ý kiến về dự án luật Du lịch (sửa đổi), Ủy viên Thường trực UB Quốc phòng – An ninh của Quốc hội cho rằng cần thay đổi khái niệm “du lịch” vì không còn phù hợp thực tiễn. Nếu không, đối chiếu với quy định của luật thì có thể khẳng định Trịnh Xuân Thanh đi du lịch, chứ không phải bỏ trốn…
Nhiều kỳ vọng khi Quốc hội sửa đổi Luật Du lịchTs. Phạm Từ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho rằng, mục tiêu mà NQ 08 của Bộ Chính trị đề ra, đến năm 2030 du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á, là mục tiêu cao nhưng hoàn toàn có cơ sở nếu có những đột phá... Tinh thần đột phá cần được thể hiện ngay trong khi ban hành Luật Du lịch( sửa đổi).
"Sáp nhập để mở rộng địa giới cấp tỉnh, bỏ cấp huyện, nâng quy mô cấp xã"Một trong những nhiệm vụ cấp bách được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập là hoàn thành đề án sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Bộ Chính trị để trình cấp có thẩm quyền.
Bộ Nội vụ nói về "quyết định lịch sử" trong hoạt động tổ chức Chính phủĐể đảm bảo phân quyền, phân cấp với một số lĩnh vực ưu tiên, cấp bách, Luật Tổ chức Chính phủ cho phép Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật khác một số quy định trong các luật chuyên ngành.
Quy định, chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 3Hai luật mới, cơ cấu tổ chức của Chính phủ, quy định về cấp đổi giấy phép lái xe, căn cước, xóa bỏ công an cấp huyện,… sẽ có hiệu lực từ tháng 3.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch huyện theo quy định mớiLuật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/3 bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Chủ tịch UBND cấp huyện so với luật cũ năm 2015.
Chủ tịch UBND cấp tỉnh được tăng nhiệm vụ, quyền hạnTheo Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được bổ sung nhiều nhiệm vụ, quyền hạn.