Chuyên gia "hiến kế" để Việt Nam có thể ngay lập tức có thêm 2 triệu doanh nghiệp!Góp ý dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi lần này, một số chuyên gia cho rằng cần mở rộng đối tượng điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp bao gồm cả hộ gia đình và cá nhân có đăng ký kinh doanh.
Doanh nghiệp được “tự chủ” việc sử dụng con dấuTheo nội dung của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
“Ma trận” sở hữu chéo: Hạn chế thế nào?Thời điểm Luật Doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực (1/7/2015) đang đến gần nhưng tới nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp vẫn còn khá nhiều vướng mắc chưa thể thông qua.
Lương khủng phải gắn với hiệu quả DNNNĐBQH cho rằng luật Doanh nghiệp sửa đổi phải triệt tiêu được tình trạng lương cán bộ quản lý DN 100% vốn nhà nước được tính chỉ dựa trên các con số tuyệt đối theo quy định mà không dựa vào hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Hàng loạt doanh nghiệp nhà nước biến mất sau một đêmTheo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), từ ngày 1/7 tới đây chỉ các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mới được xem là doanh nghiệp nhà nước, thay vì 51% như hiện nay. Với sự thay đổi này, qua một đêm số lượng doanh nghiệp Nhà nước sẽ giảm đáng kể.
Phải bình đẳng, chống phân biệt đối xử trong kinh doanhCho ý kiến về Dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi) và Dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, Đại biểu Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, để các thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ, trước hết phải bình đẳng, chống phân biệt đối xử trong kinh doanh.
Lãnh đạo DNNN nhận lương khủng: Chuột sa chĩnh vàng?Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đồng tình cao với việc Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) dành một chương riêng quy định về doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, nhưng cần phải quy định cụ thể về nguyên tắc trả lương cho người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Quốc hội bàn nâng mức giảm trừ, đánh thuế thu nhập từ giao dịch vàng miếngRất nhiều dự án luật liên quan kinh tế được trình và thảo luận tại Quốc hội trong tuần này, gồm Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi với nội dung điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến.
Quốc hội chủ động tạo hành lang pháp lý thay vì lúng túng “vá” luậtVới sự chủ động, kiến tạo và trách nhiệm cao, Quốc hội đã nhanh chóng tháo gỡ nhiều nút thắt, tạo ra một bối cảnh rất lý tưởng là thể chế không còn chạy theo mà đã song hành với quá trình phát triển.
Đừng để thuế thu nhập cá nhân khiến người dân "giàu lên giả tạo"Đại biểu Quốc hội cho rằng cách tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay chưa theo kịp thực tiễn, khiến người thu nhập trung bình có thể bị coi là "giàu lên giả tạo" và phải nộp thuế cao hơn thực tế.
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói về loạt vấn đề "nóng" của thủ đôTheo ông Nguyễn Phi Thường, do thiếu quy định về thẩm quyền và căn cứ kiểm soát quá trình thi công đối với công trình miễn giấy phép xây dựng khiến một số trường hợp chủ đầu tư tự ý xây sai phép.
Cà Mau cần đổi mới, nâng hiệu quả cải cách hành chínhLàm việc với tỉnh Cà Mau, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi đề nghị địa phương tăng cường đổi mới, tập trung khắc phục tồn đọng, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.