Tranh luận chuyện BOT “thu giá”; Bộ Tài chính lo dân béo phìSáng tạo khái niệm “thu giá” để lách Luật phí, lệ phí; Bộ Tài chính đề xuất áp thuế cao với nước ngọt vì sợ dân thừa cân, béo phì; thuế môi trường với xăng dầu “cần” tăng từ 10.000-20.000 đồng/lít… là những thông tin khiến độc giả “đứng ngồi không yên” trong suốt tuần qua.
“Đại dịch” âm thầm mang tên nước ngọtTheo WHO, tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2, bệnh tim mạch, gây thừa cân và béo phì, tiềm ẩn nhiều khả năng dẫn đến tăng nguy cơ mắc ung thư.
Cô gái trẻ nặng 102kg, rơi vào trầm cảmCô gái nặng tới 102kg, kéo theo một loạt bệnh như rối loạn mỡ máu, tăng cholesterol, thoái hóa khớp... gây hạn chế vận động. Cô cũng rơi vào tình trạng trầm cảm do bị kỳ thị, lo ngại về sức khỏe.
Băn khoăn chuyện đánh thuế nước giải khát có đường để giảm tỷ lệ béo phìChính phủ dự kiến áp dụng mức thuế 8% với mặt hàng này từ năm 2027 và 10% từ năm 2028 với nước giải khát có đường, song vẫn còn những ý kiến khác nhau liên quan quy định này.
Giới trẻ và nguy cơ sức khỏe từ thức uống tưởng như vô hạiTại Việt Nam, tỷ lệ thừa cân, béo phì, ung thư, tiểu đường… gia tăng báo động. Bên cạnh đó, thói quen tiêu thụ đồ uống có đường đang trở thành "thủ phạm thầm lặng" ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.
Kẻ thù giấu mặt của bệnh thừa cân, béo phìNgười lớn uống 1 lon nước ngọt/ngày trong vòng 1 năm có thể tăng tới 6,75kg cân nặng. Trẻ em uống nhiều đồ uống có đường thường xuyên có nguy cơ bị béo phì >2,57 lần so với những trẻ không uống.
Tăng 10kg sau 2 tuần ăn uống vô tội vạ, nam thanh niên nhập viện cấp cứuNam thanh niên 28 tuổi ở Hà Nội, nặng 175kg nhập viện trong tình trạng khó thở, suy tim, hai chân phù to, không thể tự đi lại. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ.
Hơn 50% người trưởng thành trên thế giới nguy cơ béo phì vào năm 2050Theo một báo cáo phân tích mới được công bố, hơn 50% số người trưởng thành và 33% trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới sẽ bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2050.
Chuyên gia cảnh báo loại thực phẩm gây nghiện tương tự thuốc láThực phẩm chế biến sẵn được chứng minh có khả năng gây nghiện hơn cả thuốc lá khi người sử dụng có phản ứng tương tự
"Đánh thuế nước ngọt, người tiêu dùng sẽ tìm đến trà sữa, cà phê pha sẵn"Cho rằng có rất nhiều sản phẩm có lượng đường tương đương nước giải khát có đường như bánh kẹo, trà sữa, các đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này.
Bệnh béo phì tăng mạnh ở người Việt 5-19 tuổiChỉ trong 10 năm, tỷ lệ gặp phải tình trạng này ở lứa tuổi 5-19 đã tăng gấp 2 lần, kéo theo nguy cơ tăng các bệnh tim mạch, ung thư. "Đây là con số rất đáng báo động", Thứ trưởng Bộ Y tế cảnh báo.
Sở thích uống ngọt âm thầm tàn phá sức khỏe nhiều người ViệtTiêu thụ đồ uống có đường đang âm thầm trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng tại Việt Nam. Mỗi người Việt Nam uống khoảng 1,3 lít đồ uống này mỗi tuần.