Hải Dương: Phạt một doanh nghiệp nước ngoài 135 triệu đồng do sử dụng lao động không phépCông ty hữu hạn Công trình xây dựng điện lực An Huy 1 bị xử phạt 135 triệu đồng do sử dụng 193 lao động nước ngoài nhưng không có giấy phép lao động.
Đưa sang Malaysia “chui”, về đòi lại phíNgười lao động bị ngược đãi, bỏ rơi khi gặp đơn vị đưa đi xuất khẩu lao động không phép
Lao động Trung Quốc không phép: Xin gia hạn… 2 tháng!Thay vì khẩn trương hoàn tất thủ tục cho các lao động không phép, các nhà thầu Trung Quốc lại xin gia hạn 2 tháng, trùng khít với thời điểm hết hạn hợp đồng xây dựng công trình.
Nhiều lao động nước ngoài không giấy phépTheo Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cho biết, hiện có khoảng 720 lao động người nước ngoài đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng trong đó lao động không phép chiếm đa phần.
Bát nháo dịch vụ cho thuê lao động trá hìnhChỉ hơn 3 tháng nữa để Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực (1/5/2013). Hoạt động cho thuê lại lao động không phép đang tận dụng khoảng thời gian, cơ hội cuối cùng để bùng phát đột biến, “vơ vét” nốt trước khi chịu buông tay thúc thủ.
Ham "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia, nhiều lao động bị đánh đập dã manSau khi sa vào "bẫy" việc nhẹ lương cao tại Campuchia, nhiều lao động xuất cảnh trái phép bị đánh đập dã man khi làm việc ở sòng bạc. Thậm chí, nhiều trường hợp còn phải bỏ tiền chuộc thân về nước.
Người lao động có còn được trả tiền nghỉ phép năm?Trước đây, người lao động không sử dụng ngày nghỉ phép năm sẽ được thanh toán bằng tiền. Tuy nhiên, hiện tiền phép năm chỉ được chi trả trong một số trường hợp nhất định.
Trước những ngành nghề "hot", lao động muốn đón cơ hội cần làm gì?Nhiều ngành nghề được đánh giá triển vọng tại Việt Nam như công nghiệp chíp bán dẫn, logistics, IT... đang thiếu hụt lao động chất lượng cao.
Miễn thuế thu nhập cho mọi lao động ở trung tâm tài chính là quá dàn trảiBộ Tài chính cho rằng không phải mọi lao động làm việc tại trung tâm tài chính là đối tượng cần thu hút đặc biệt và việc miễn thuế có thể làm tăng khoảng cách thu nhập giữa các ngành.
Lao động ngại làm thứ 7, nhiều doanh nghiệp chấp nhận làm 4 ngày/tuầnQuan sát quá trình tuyển ứng viên, nhà tuyển dụng thấy được nhiều người coi yêu cầu làm việc ngày thứ 7 là "cấm địa". Họ sẵn sàng từ chối công việc vì lý do này.
Trả 2 tháng lương "treo" với 90 giáo viên, nhân viên trường học90 giáo viên, nhân viên hợp đồng của thị xã Cửa Lò sau khi sáp nhập vào thành phố Vinh đã nhận được lương tháng 1 và tháng 2.
Khởi tố đối tượng giúp người thân trốn, làm việc trái phép ở Hàn QuốcNăm 2018, vì hoàn cảnh khó khăn, Nghị xuất cảnh sang Hàn Quốc theo diện du lịch và ở lại lao động trái phép. Sau đó Nghị giúp đỡ người thân qua Hàn Quốc ở lại tìm việc làm trái phép.