Hơn 3.800 lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc trong tháng 3Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), trong tháng 3, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đã đưa 8.274 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Lao động sang Nhật làm vận tải, logistics bỏ túi 25 triệu đồng mỗi thángChủ tịch Hiệp hội Orient, Nhật Bản cho hay mỗi lao động Việt Nam sang Nhật làm việc trong lĩnh vực vận tải, logistics, sau khi trừ tất cả chi phí, một tháng có thể để dành ít nhất 25 triệu đồng.
Xuất khẩu lao động sang Nhật: Cánh cửa thêm rộngTừ ngày 1/7, lao động Việt Nam sang Nhật Bản không phải đóng tiền bảo lãnh hợp đồng. Đây là tin vui đối với nhiều người lao động, bởi trước đó khoản tiền bảo lãnh hợp đồng là một cửa ải khó vượt qua.
Suýt bỏ lỡ cơ hội "xuất ngoại" vì hình xămHai tuần một lần, Lê Văn Ba tranh thủ ngày cuối tuần được nghỉ học đi bắn laser xóa hình xăm lớn ở cánh tay. Đây là điều kiện để anh có thể sang Nhật Bản làm việc.
Lý do chủ tịch 82 tuổi một công ty Việt thu nhập 22,5 tỷ đồng trong 3 thángQuý I vừa qua, bà Nguyễn Bạch Tuyết, Chủ tịch HĐQT được Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chi trả 22,5 tỷ đồng thu nhập, tương đương mỗi tháng 7,5 tỷ đồng.
Ý tưởng để có được 50.000 lao động chất lượng đưa sang Nhật mỗi nămBộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đưa ra phép tính, nếu Nhật hỗ trợ hoạt động đào tạo, "đặt hàng" lao động cho những ngành nghề chất lượng, Việt Nam có thể cung ứng 50.000 nhân lực diện này mỗi năm.
Rộng cửa cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường UAEĐại diện UBND TPHCM cho biết Việt Nam có nhiều mặt hàng chủ lực như nông sản, dệt may... phù hợp với nhu cầu của người dân UAE. Thành phố cũng sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư UAE đến đầu tư.
Nhà tài trợ kim cương Nucos Nhật Bản đồng hành Hoa hậu Quốc gia Việt NamBan tổ chức Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 công bố thương hiệu Nucos Nhật Bản trở thành nhà tài trợ kim cương trong buổi họp báo ngày 8/5
Lý do Nhật Bản chọn lao động Việt với điều kiện "không xăm hình"Hình xăm khiến người dân Nhật Bản liên tưởng tới các hành vi phạm pháp luật và bạo lực. Do đó, các doanh nghiệp của quốc gia này e ngại tiếp nhận những lao động có hình xăm, kể cả hình xăm đã xóa.
Lao động Việt ở Nhật bất ngờ với "lộc biển", ăn cả tháng không hếtThấy nhiều người dân dùng vợt vớt đàn mực bị sóng đánh dạt vào bờ, vợ chồng anh Ban chị Hương cũng kiếm dụng cụ ra biển. Thoáng chốc, cả hai vớt được khoảng 20kg mực, về làm dự trữ ăn dần.
Đề xuất Nhật Bản mở rộng ngành nghề tiếp nhận lao động ViệtBộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đề xuất Nhật Bản mở rộng việc tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định với nhóm ngành nghề nhà hàng và sản xuất, chế biến thực phẩm mà Việt Nam có thế mạnh.
Tay nghề hàn "ảo diệu" của nữ thực tập sinh khiến cánh mày râu trầm trồNghe người môi giới quảng cáo có đơn hàng "ngon", chị Hằng vội vay mượn 200 triệu đồng để sang Nhật. Tuy vậy, khi đặt chân đến đất nước mặt trời mọc, Hằng ngỡ ngàng khi được phân công làm thợ hàn.