Việt Nam cam kết thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động quốc tế Đây là nội dung Việt Nam đã ký cam kết với Tổ chức Lao động quốc tế ít ngày trước. Việt Nam cũng sẽ sớm tham gia công ước cơ bản thứ 8 về tự do liên kết và bảo vệ quyền tổ chức như cam kết.
Những giá trị cốt lõi của Tổ chức lao động quốc tế sau 100 năm “Công bằng xã hội, việc làm thỏa đáng và bền vững, trên cơ sở tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động là những giá trị cốt lõi mà Tổ chức Lao động Quốc tế luôn không ngừng phấn đấu”.
Bắc Ninh: Nâng cao nhận thức của công nhân về tiêu chuẩn lao động quốc tế Chiều 2/3, tại tỉnh Bắc Ninh, Kenan - Tổ chức phi chính phủ - đã phối hợp với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi truyền thông về nâng cao nhận thức cho công nhân khu công nghiệp Tiên Sơn về tiêu chuẩn lao động Quốc tế.
Chuyên gia lao động quốc tế: Rút bảo hiểm xã hội một lần, ba lần... thiệt! Dù người nghỉ hưu "thông thái" có kế hoạch tránh tiêu hết tiền lĩnh từ BHXH một lần, một rủi ro tiềm năng vẫn tồn tại là nguy cơ dùng số tiền này cho mục đích khác chứ không phải thu nhập tuổi già.
Tổ chức lao động quốc tế đặc biệt lo ngại về “nô lệ hiện đại” ở Malaysia Hôm nay 19/9, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã ra thông cáo bày tỏ lo ngại đặc biệt về những phát hiện trong báo cáo mới đây của tổ chức Verite về tình trạng lao động nước ngoài, trong đó có người Việt Nam, Indonesia, Myanmar, là “nô lệ hiện đại” tại các nhà máy điện tử Malaysia.<br><a href='http://dantri.com.vn/the-gioi/lao-dong-viet-indonesia-myanmarla-no-le-hien-dai-trong-nha-may-malaysia-944608.htm'><b> >> Lao động Việt, Indonesia, Myanmar…là “nô lệ hiện đại” trong nhà máy Malaysia</b></a>
Tổ chức lao động Quốc tế đánh giá cao ý nghĩa của Nghị quyết 68/NQ-CP "Nghị quyết số 68/NQ-CP là bước đi quan trọng hướng tới việc mở rộng độ bao phủ và tăng cường hiệu quả của các gói hỗ trợ của Chính phủ tại Việt Nam…".
Giải pháp đảm bảo thu nhập cao bền vững trong thị trường lao động quốc tế Đầu tư giáo dục theo định hướng nào và lộ trình ra sao để đảm bảo thu nhập sau 03 năm đi làm tối thiểu 100.000 AUD/CAD mỗi năm và trở thành nhân lực quốc tế, công dân toàn cầu?
Dự báo nhu cầu nhân lực thời tiến sĩ có thể phải ra đường chạy Grab Đây là một vấn đề đặt ra tại hội thảo kỹ thuật về phương pháp dự báo cung - cầu lao động do Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức sáng 23/11.
Diễn đàn Lao động di cư ASEAN bàn hướng hỗ trợ dịch chuyển việc làm Ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tổ chức cuộc họp quốc gia chuẩn bị cho diễn đàn Lao động di cư ASEAN (AFML) lần thứ 15.
34 triệu lao động tự do và gánh nặng 12 triệu người không có lương hưu Chuyên gia lao động quốc tế quan ngại về 12 triệu người cao tuổi sẽ không có lương hưu. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ mối lo 34 triệu người lao động phi chính thức cần sớm lo phủ lưới an sinh...
Covid-19 làm giảm 14 % số giờ làm việc trong quý 2/2020 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cảnh báo tổn thất về số giờ làm việc trên toàn thế giới trong nửa đầu năm 2020 tồi tệ hơn nhiều so với dự báo.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Con người là trung tâm phục hồi sau dịch Covid-19 Chiều 11/6, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung thay mặt đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã có bài phát biểu tại Phiên họp lần thứ 109 của Hội nghị Lao động Quốc tế (ILC -109).