Thi công quốc lộ vùi lấp kênh: "Giờ không phải lúc đổ lỗi""Bây giờ không phải lúc nói đến trách nhiệm hay bên nào đổ lỗi cho bên nào, dân không có nước tưới là mình có lỗi rồi. Ban hay huyện cũng phải làm cho dân, không để dân thiệt thòi được!".
Chỉ đạo xử nghiêm vụ ngang nhiên lấp kênh công cộng chiếm gần 3000m2 đấtLiên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Thúy - Phó giám Công ty Đức Thành ngang nhiên lấp mương công cộng lấn chiếm gần 3000m2 đất, mới đây UBND quận Binh Thủy đã có báo cáo về vụ việc và kiến nghị lãnh đạo UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp xử lý sai phạm của doanh nghiệp này.
Đại biểu "truy" 2 Giám đốc Sở: Tại sao cho dự án bất động sản lấp kênh rạch?Nhiều chủ đầu tư trong quá trình thi công dự án nhà ở đã xin phép lấp 1 phần kênh rạch để tiện cho công tác xây dựng. Tuy nhiên khi dự án hoàn thành, họ không chịu trả lại hiện trạng kênh rạch, gây ngập úng trong khu vực.
Bơm cát lấp kênh, 80 hộ dân điêu đứng vì không có nước sinh hoạtKhi mương Cả Điền thuộc hai ấp Phú Hòa 1 và Phú An 2 của xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang bị đắp chặn đã khiến người dân sinh hoạt khó khăn thì nay con mương này lại bị làm chỗ chứa bùn sình để thi công công trình khác làm người dân càng bức xúc hơn vì nước ngày càng ô nhiễm và đầy rác.
Chuyên gia hiến kế giúp TPHCM thoát ngập mùa mưaCác chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng để chống được ngập, TPHCM nên ưu tiên nạo vét kênh rạch, ngăn việc lấp kênh, làm cống hộp và phải tư duy đa ngành, đa chiều.
Yêu cầu báo cáo chi tiết vụ doanh nghiệp ngang nhiên san phẳng hàng nghìn m2 kênh công cộngNgày 6/6, báo Dân trí nhận được văn bản của UBND TP Cần Thơ do ông Hồ Văn Gia - Chánh văn phòng ký để thông báo về việc UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo UBND quận Bình Thủy báo cáo vụ doanh nghiệp ngang nhiên lấp kênh công cộng trước ngày 10/6/2016.
Miền Tây sắp có hồ nước ngọt 2,3 triệu m3 giúp dân vượt qua hạn mặnHồ chứa nước ngọt Lạc Địa (tỉnh Bến Tre) có dung tích gấp gần 3 lần hồ chứa nước ngọt lớn nhất miền Tây hiện hữu, dự kiến vận hành năm 2025 sẽ giúp gần 60.000 hộ dân đủ nước vượt qua hạn mặn.
Người dân TPHCM mừng rỡ ngày kênh Hàng Bàng hồi sinh sau gần thập kỷSau gần 10 năm thi công, dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực kênh Hàng Bàng" qua quận 5 và 6 đã hoàn thành 970m. Riêng đoạn qua địa bàn quận 5 là 250m kênh được khánh thành sáng 17/1.
Giám đốc công ty xử lý chất thải ở Long An bị phạt 800 triệu đồngHĐXX nhận định ông Trần Quốc Cường, Giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông, đã chỉ đạo tập kết rác thải sai quy định khiến nước thải đổ ra kênh La Khoa gây ô nhiễm.
Vụ dân dựng lều canh ô nhiễm: Nhà máy bất ngờ xin hoạt động trở lạiCơ quan chức năng chưa có kết luận xử lý vi phạm, người dân vẫn đang dựng lều canh ô nhiễm, tuy nhiên Nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu Elmaco bất ngờ xin hoạt động trở lại khiến người dân lo lắng.
Dự án cải tạo kênh dài nhất TPHCM tăng vốn hơn 830 tỷ đồngDo tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bổ sung thêm một số hạng mục, dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên sẽ tăng vốn hơn 830 tỷ đồng, kéo dài thời gian thực hiện thêm 1 năm.
Hồ chứa nước ngọt lớn nhất miền Tây mặn vượt chuẩnHồ chứa nước ngọt Kênh Lấp có chức năng trữ nước chống hạn, phục vụ 200.000 dân. Tuy nhiên trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nước trong hồ đang bị mặn ngày càng nghiêm trọng.