Nông dân miền Tây lo mất Tết vì sạt lở, vỡ đê, nước ngập bủa vâyMưa bão cùng triều cường, sạt lở khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, làng hoa lớn nhất miền Tây ngập nặng. Hàng chục hecta hoa kiểng bị thiệt hại khiến nông dân sốt vó lo mất Tết.
Thủ phủ hoa miền Tây cung cấp hơn 15 triệu sản phẩm mỗi nămĐó là chia sẻ của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định vị thế, tiềm lực kinh tế của Làng hoa Sa Đéc, thủ phủ với hơn 2.000 chủng hoa, cung cấp trên 15 triệu sản phẩm/năm, phân phối khắp cả nước.
30 Tết, hoa bắp cải, ớt, đậu cảnh... ế ngập phốTết đến, những loại hoa màu như lúa, củ cải, ngô, ớt... được biến tấu thành cây kiểng rất nhiều nhưng sức mua yếu nên đến 30 Tết các món đồ kiểng dân dã vẫn còn ngập trên phố.
Độc, lạ kiểng đu đủ, cà chua, ớt, khế… "đọ dáng" trong hội chợ hoa XuânNăm nay ở các chợ hoa Cần Thơ bên cạnh các loại hoa kiểng thông thường như mai, đào lan, cúc…, các nhà vườn ở ĐBSCL đang kỳ vọng những loại kiểng lạ, dân giã mà độc đáo sẽ thu hút khách mua trong dịp tết này như, lúa, ngô, cà chua, ớt, ổi,khế …
Lão nông Hậu Giang trồng 10.000 chậu lúa cho triển lãm Con đường lúa gạo10.000 chậu lúa do ông Trần Văn Triệu ở tỉnh Hậu Giang trồng phục vụ triển lãm "Con đường lúa gạo Việt Nam" đã được hơn 50 ngày tuổi, sẵn sàng trưng bày trong lễ hội lúa gạo quy mô cấp quốc tế.
Phát triển đồng bằng sông Cửu Long: Giải pháp từ cây lúa"Cùng với xoài, cá tra, sen, hoa kiểng, lúa gạo là 1 trong 5 ngành hàng nông nghiệp chủ lực của Đồng Tháp", Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết.
Hoa kiểng Cần Thơ vừa đủ bán, không dư, không phải chặt bỏGhi nhận của PV Dân trí đến khoảng 14h30 ngày 30 Tết, nhiều tuyến đường bán hoa kiểng ở chợ hoa xuân TP Cần Thơ không còn chộn rộn nữa. Nhiều chủ hoa kiểng cho biết, năm nay bán được, hoa kiểng không dư nhiều đến nổi phải chặt, phá bỏ.
Chuyện tậu cơ ngơi trăm tỷ của nghệ nhân bonsai Sa ĐécGần 40 năm làm thợ sửa cây cảnh, với ngón nghề độc nhất đó, ông Lộc tậu được 30.000m2 đất ở TP Sa Đéc, sở hữu hàng ngàn chậu cảnh, có những cây trị giá cả chục tỷ đồng.
Nông dân trồng cây kiểng dẫn đầu về thu nhập bình quân/haĐồng Tháp là địa phương tiên phong trong cả nước triển khai Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp (TCCNN) với 05 ngành: lúa, cá tra, vịt, hoa kiểng, xoài. Sau 3 năm, đã được những kết quả đáng kể, trong đó, nông dân trồng hoa kiểng có thu nhập cao nhất, bình quân thu 150 triệu đồng/ha.
Thầy giáo cất công đưa lúa tím có mùi thơm hoa hồng vào chậu... trưng TếtHơn 4 năm thầy giáo Tiếp cất công thuần giống lúa tím có nguồn gốc từ Nhật thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng vùng đất Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Nhưng ông không trồng đại trà để bán lúa, bán gạo mà chỉ trồng lúa trong chậu, bán cho người dân trưng tết.
Công trình thủy lợi trọng điểm 280 tỷ đồng ở Tây Ninh tăng tốc thi côngDự án cải tạo hồ Tha La (Tây Ninh) đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục đã về đích. Khi hoàn thành, công trình sẽ phát huy việc đảm bảo nguồn nước cho sản xuất của người dân.
Mưa nhiều, hàng trăm ha lúa gieo sạ lại, cả ngàn giỏ hoa chếtỞ miền Tây mấy ngày qua liên tục có mưa, chính những cơn mưa ngay đầu mùa khô này đã làm hàng trăm ha lúa vụ Đông Xuân 2017 ở An Giang phải gieo sạ lại và cả nghìn giỏ hoa ở làng hoa Sa Đéc - Đồng Tháp bị chết.