Oải vì lãi suất đi vayCó doanh nghiệp xuất khẩu nói năm 2021 vay ngân hàng 4%/năm thì năm nay lãi suất đã tăng lên 8-9%/năm cho khoản vay 4-6 tháng. Có bên kể lãi suất đã tới hơn 16%/năm. Doanh nghiệp than oải vì lãi suất.
Lộ diện 2 doanh nghiệp đầu tiên báo lỗ trong quý III, đã âm vốnViglacera Đông Triều và Ô tô Giải Phóng báo lỗ quý III. Một bên nói do chịu ảnh hưởng tháng Ngâu, mưa bão; bên còn lại nói do áp lực lãi suất đi vay nợ quá cao.
Lấy đâu sức cạnh tranh khi doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm 40% GDP?DN nước ngoài chỉ phải vay lãi 2-3%/năm trong khi lãi suất đi vay của Việt Nam hiện vẫn ở mức 10%/năm. Nước lớn như Trung Quốc mà kinh tế nhà nước cũng chỉ chiếm 30% GDP trong khi tại Việt Nam, khối DNNN vẫn giữ tỷ trọng đóng góp hơn 40% GDP…
Vay online lãi 700%/năm: Gài khách hàng “chui đầu vào thòng lọng”“Vay tiền nhanh trong 10 phút, vay tiền nóng online, vay tiền mặt không cần giấy tờ", những lời rao như vậy đang ngày càng phổ biến về dịch vụ vay tiền qua mạng. Tiếp cận tín dụng chưa bao giờ dễ dàng đến vậy tại Việt Nam. Do nôn nóng vay tiền, nhiều người đã bị "gài" mức lãi suất cao như cho vay "chợ đen" mà không hề hay biết. Thậm chí mức lãi suất đi vay còn lên tới 700%/năm.
Phố Wall "quay xe", cảnh báo Fed không giảm lãi suất năm 2026Giới tài chính Phố Wall đồng loạt thay đổi dự báo, cảnh báo Fed có thể không giảm lãi suất trong năm 2026 do lạm phát dai dẳng và thị trường lao động còn mạnh.
Lãi suất ngân hàng vượt 9%/năm, gửi tiền ở đâu lời nhất?Lãi suất huy động bước vào làn sóng tăng mạnh đầu tháng 4, với nhiều ngân hàng đẩy mức niêm yết lên trên 7%/năm. Một số nhà băng thậm chí vượt 9%/năm.
Cấm nhân viên thu hồi nợ đe dọa, bôi nhọ khách hàng trên mạng xã hộiHiệp hội Ngân hàng vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử nghiêm cấm nhân viên thu hồi nợ dùng vũ lực, đe dọa hoặc công khai thông tin khách hàng tại nơi công cộng, mạng xã hội nhằm đòi nợ trái quy định.
Ngân hàng Nhà nước kiên định mục tiêu ổn định lãi suấtTrước áp lực lạm phát toàn cầu, Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiếp tục giữ nguyên lãi suất điều hành, yêu cầu các ngân hàng nỗ lực ổn định mặt bằng lãi suất và công khai lãi suất cho vay.
Khởi tố đối tượng ở Hưng Yên cho vay lãi nặng lên đến 144%/nămLợi dụng nhu cầu vay vốn nhanh, không cần thế chấp của người dân, Thắng đã áp dụng mức lãi suất “cắt cổ”, dao động từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương từ 108% đến 144%/năm.
Lãi suất tiết kiệm lập đỉnh mới: Gửi tiền ngân hàng nào lãi nhất tháng 4?20 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 3. Nhiều đơn vị đẩy lãi suất lên cao mà không đòi hỏi số tiền gửi lớn hay yêu cầu khách VIP.
Một ngân hàng Big 4 cho “vua thép” vay nợ hơn 1 tỷ USDKết thúc năm 2025, dư nợ vay của Hòa Phát đạt 92.174 tỷ đồng, khiến chi phí lãi vay tăng vọt. Dù vậy, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long vẫn nắm giữ hơn 30.000 tỷ tiền mặt.
Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo quyết liệt ổn định mặt bằng lãi suấtNgân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, tuân thủ quy định và công khai lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.