Lãi suất liên ngân hàng tăng lên 11%

(Dân trí) - Lãi suất vay mượn qua đêm giữa các ngân hàng phiên 1/6 tăng mạnh lên 11%, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 46.000 tỷ đồng hỗ trợ thanh khoản.

Theo số liệu của Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng (VIRA) công bố sáng nay, lãi suất liên ngân hàng ngày 1/6 - lãi suất vay mượn giữa các nhà băng - tăng mạnh ở hầu hết kỳ hạn ngắn.

Cụ thể, lãi suất bình quân qua đêm tăng 4 điểm phần trăm so với phiên cuối tuần trước, lên 11%/năm. Các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng cũng tăng lần lượt 0,1 điểm phần trăm và 0,15 điểm phần trăm, lên 7,5%/năm và 7,75%/năm. Riêng kỳ hạn 1 tuần giữ nguyên ở mức 7,4%/năm.

Đối với đồng USD, lãi suất liên ngân hàng nhìn chung ổn định. Lãi suất qua đêm duy trì ở mức 3,65%/năm, kỳ hạn 1 tuần ở 3,7%/năm và kỳ hạn 2 tuần ở 3,75%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,02 điểm phần trăm, lên 3,81%/năm.

Trong bối cảnh trên, Ngân hàng Nhà nước đã đẩy mạnh hỗ trợ thanh khoản tiền đồng thông qua kênh thị trường mở. Cụ thể, trong phiên 1/6, Nhà điều hành chào thầu tổng cộng 46.000 tỷ đồng trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), gồm 20.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 12.000 tỷ đồng kỳ hạn 35 ngày và 14.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất đều ở mức 4,5%/năm.

Kênh cầm cố OMO là công cụ chính sách tiền tệ, nơi Ngân hàng Nhà nước mua bán giấy tờ có giá (trái phiếu, tín phiếu) với các ngân hàng thương mại để điều tiết thanh khoản và lãi suất ngắn hạn. Đây là hình thức Ngân hàng Nhà nước bơm tiền ra thị trường hoặc hút tiền về nhằm hỗ trợ thanh khoản.

Lãi suất liên ngân hàng tăng lên 11% - 1

Kiểm tra giao dịch tiền ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Kết quả, có 15.218 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 8.597 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày và 11.188 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày. Trong phiên, lượng giấy tờ có giá đáo hạn đạt 21.383 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, cơ quan điều hành đã bơm ròng khoảng 13.620 tỷ đồng ra thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở trong phiên 1/6. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện ở mức 345.931 tỷ đồng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có tuần hỗ trợ thanh khoản mạnh nhất trong 1 tháng trở lại đây khi bơm ròng 30.733 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lãi suất trên thị trường liên ngân hàng liên tục tăng, trong khi cơ quan điều hành đang nỗ lực giữ ổn định mặt bằng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo nhận định của các công ty chứng khoán, động thái của Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất trung hạn, trong bối cảnh tăng trưởng huy động vẫn đang cách xa so với tăng trưởng tín dụng. Dù vậy, mặt bằng lãi suất huy động trong ngắn hạn có thể tiếp tục ổn định sau việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại nghiêm túc thực hiện việc giảm lãi suất.

Theo nhóm phân tích của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), áp lực thanh khoản được kỳ vọng có thể hạ nhiệt trong nửa cuối năm, nếu giải ngân đầu tư công tăng tốc mạnh hơn, đây là tín hiệu quan trọng để đánh giá thời điểm áp lực chi phí vốn của các ngân hàng bắt đầu dịu lại.