Hôn mê vì bị kiến đốt Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) ngày 2/1 cho biết vừa cấp cứu ông T.V.G, 35 tuổi, ở Hà Nội, bị kiến đốt hôn mê.
Bé gái 3 tuổi tím tái, sốc phản vệ sau 5 phút bị kiến đốt Đang chơi ở gốc xoan gần nhà, bé Triệu Thị M bị kiến đốt 1 nốt vào bàn chân, gây ngứa, ngãi. Tuy nhiên chỉ sau 5 phút bị kiến đốt, mặt bé đỏ tưng bừng, môi tím tái, được gia đình đưa đi cấp cứu.
Bò tái kiến đốt: món ăn “chuẩn” hương vị Tam Đảo Bò tái kiến đốt là món ăn độc đáo của Tam Đảo. Từ cách chế biến, hương vị cho đến cách thưởng thức món ăn này đều mang một phong cách rất riêng, in đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực của con người nơi đây.
Một người hôn mê do kiến đốt Anh Trần Văn G. (35 tuổi ở Thường Tín, Hà Nội) được đưa đến viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Nguyên nhân trong lúc lấy gỗ vừa được chở ở rừng về để chế tác, anh đã bị kiến lẫn trong đó đốt.
“Món dị” ở Tam Đảo: Bò tái kiến đốt Thịt bò mới mổ còn nóng, cắt miếng đem treo ngay cạnh các tổ kiến trên cây rừng. Chọc cho hàng vạn con kiến trong tổ tức khí bung ra bâu kín vào miếng thịt xâu xé.
Bị sốc phản vệ do... kiến đốt Chỉ sau khoảng 30 phút bị kiến cắn, bệnh nhi Phan Thị T.Nh., 3 tuổi (Q4, TPHCM) đã bị sốc phản vệ và phải cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng 2.
Bị kiến đốt, người đàn ông rơi vào tình trạng sốc phản vệ nguy kịch Bị kiến xoan đốt khi làm vườn, nam bệnh nhân (46 tuổi, Phú Thọ) bị sốc phản vệ nặng với biểu hiện khó thở, tức ngực, nổi mẩn đỏ ngứa toàn thân, phù nề mặt, hai mắt.
Độc tố kiến ba khoang mạnh gấp 12 - 15 lần nọc rắn hổ, xử lý như thế nào khi bị kiến đốt? Trong cơ thể kiến ba khoang có chứa độc tố Pederin (C24H43O9N), độc tính mạnh gấp 12 – 15 lần nọc của rắn hổ nhưng do lượng tiếp xúc nhỏ và chỉ ở ngoài da nên không đủ gây chết người như nọc rắn nhưng sẽ khiến vùng da tiếp xúc tổn thương, bỏng rát. Xử lý đúng cách sẽ giảm tổn thương bỏng rát do độc tố kiến ba khoang gây ra.
"Nổi da gà" với món đặc sản để kiến bò lúc nhúc Món thịt bò tái kiến đốt là món ăn không chỉ có tên gọi lạ mà còn có công thức chế biến kỳ công, chỉ có ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
"Nổi da gà" món kiến bò lúc nhúc nhưng là đặc sản Món thịt bò tái kiến đốt là món ăn không chỉ có tên gọi lạ mà còn có công thức chế biến kỳ công, chỉ có ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
Bé trai sơ sinh bị bỏ bên đường trong đêm mưa lạnh Được người dân phát hiện, chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng dây rốn hoại tử, cơ thể bị kiến đốt, sau hơn 1 tuần chăm sóc, sức khỏe cháu bé đã bình phục tốt.
Bốn món ăn nghe tên gọi đã thấy tò mò Tôm say xỉn, bò tái kiến đốt, hay trứng luộc nước tiểu, tinh trùng cá,... là những món ăn mới chỉ nghe qua đã thấy kỳ dị. Tuy nhiên, từ lâu cả bốn món ăn này đã trở thành đặc sản, muốn thưởng thức nó không phải dễ tìm.