Hà Nội: Dùng “bom bẩn” khủng bố con nợKhông đòi được tiền, bà Ngọ đã thuê nhóm Hải “sẹo” khủng bố con nợ bằng “bom bẩn” trộn mắm tôm.
Triệt xóa hàng chục app cho vay tiền chuyên khủng bố con nợCác app sẽ có ba cấp độ khi đòi nợ. Từ nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần người vay tiền rồi khủng bố người thân của họ bằng cách cắt ghép hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội.
Tạm giữ nam thanh niên tạt sơn, khủng bố con nợ ở TPHCMCông an quận 11 đang tạm giữ nam thanh nhiều lần tạt sơn, gọi điện khủng bố để đòi nợ. Người này khai được người khác thuê, trả công 2 triệu đồng.
Bắt nhóm cho vay nặng lãi, xịt sơn khủng bố con nợ ở TPHCMKhi Toàn và Anh đang ký giấy nhận tiền của bà T. tại căn nhà ở quận 12 (TPHCM) thì bị công an ập vào bắt quả tang.
Ngân hàng nào liên quan vụ công ty luật "khủng bố" con nợ ở Tiền Giang?Sau khi được Ngân hàng Phương Đông thuê đòi khoản nợ 50 triệu đồng, nhóm đối tượng đã đe dọa giết người, mang bình ga đến dọa cho nổ cả trường nơi con của người vay nợ đang học.
Thủ đoạn cắt ghép ảnh đồi trụy để khủng bố con nợ của công ty thu hồi nợTheo cáo buộc, Tiến và đồng bọn chỉ đạo nhân viên cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, gắn với các thông tin không đúng sự thật để tạo áp lực đòi nợ.
Dùng trò bẩn, trùm tín dụng đen Chúc “Nhị” có cửa hưởng án treo?“Dùng các trò bẩn “khủng bố” con nợ, với vai trò chủ mưu và dấu hiệu của hành vi cho vay nặng lãi, trùm tín dụng đen Chúc “Nhị” sẽ khó có cơ hội nhận án treo”, luật sư Quách Thành Lực nhận định.
Đánh sập băng “tín dụng đen” ở Sài GònVới chiêu thức cho vay không cần thế chấp, thủ tục nhanh gọn… các đối tượng trong nhóm của Hùng dụ dỗ con mồi sa vào bẫy với lãi suất cắt cổ 20%-30%/tháng. Khi con nợ không trả tiền đúng hẹn, những đàn em của Hùng sử dụng hung khí uy hiếp, khủng bố con nợ.
Từ An Giang lên TPHCM tạt sơn “khủng bố”, đòi nợ thuêĐược thuê tạt sơn "khủng bố" tinh thần con nợ để đòi tiền, các đối tượng từ An Giang lên TPHCM thực hiện hành vi và bị cảnh sát bắt khẩn cấp.
Bị "khủng bố" đòi nợ qua điện thoại, người dân cần làm gì?Cơ quan chức năng ghi nhận nhiều phản ánh về tình trạng gọi điện, nhắn tin quấy rối khi thu hồi nợ. Cơ quan này yêu cầu tổ chức tín dụng tuân thủ luật và khuyến cáo người dân thận trọng khi vay.
Nữ tạp vụ trường đại học tấn công nam sinh trong nhà nghỉLiên quan đến vụ việc nữ tạp vụ 33 tuổi có hành vi vi phạm pháp luật, mới đây Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã sa thải người này.
Các đại gia bất động sản cũng vay ngân hàng tới 14%/nămLãi suất gia tăng, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng phải vay ngân hàng tới 14%/năm. Một số khác được áp dụng mức lãi cố định thấp hơn hoặc có biên độ thả nổi 4-4,5%/năm.