Khởi tố đối tượng lừa đảo 1 tỉ đồngNgày 14/8, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Từ Quốc Khởi (SN 1973, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an Cao Bằng khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 18 tỷ đồngTheo cảnh sát, Hoàng Thúy Lường đã lừa đảo của bà H. số tiền hơn 18 tỷ đồng tiền góp vốn để đi "quan hệ" với các lực lượng chức năng, nhằm tạo điều kiện cho việc buôn bán hàng hóa qua biên giới.
Khởi tố đối tượng lừa đảo xin việc vào ngành công anCơ quan cảnh sát điều tra – công an Tp Hà Nội đang điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2014 – 2015 trên địa bàn thành phố”. Nạn nhân là những người đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành có nhu cầu xin vào công tác trong ngành công an.
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 2 tỷ đồngCơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Anh Quyết (SN 1952), trú quán ở phường Xuân Hòa - Phúc Yên khi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Hải Dương: Lừa "chạy" chế độ, chiếm đoạt gần 2,3 tỉ đồngCông an tỉnh Hải Dương khởi tố đối tượng lừa đảo gần 100 trường hợp chạy chế độ, chiếm đoạt gần 2,3 tỉ đồng.
Lừa "chạy" chế độ, chiếm đoạt gần 2,3 tỉ đồngCông an tỉnh Hải Dương khởi tố đối tượng lừa đảo gần 100 trường hợp chạy chế độ, chiếm đoạt gần 2,3 tỉ đồng.
Mua ứng dụng ngân hàng giả để lừa đảoSau khi mua ứng dụng ngân hàng giả, Năng lên mạng xã hội tìm những người có nhu cầu bán hàng hoặc vào các cửa hàng kinh doanh mua đồ, sau đó giả chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Ổ nhóm lừa đảo 3.000 phụ nữ trung niên qua mạng có trụ sở ở CampuchiaTheo Công an tỉnh Lạng Sơn, ổ nhóm lừa đảo có trụ sở ở Campuchia xây dựng hình ảnh là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn làm quen với phụ nữ trung niên để thực hiện lừa đảo.
Bắt ổ nhóm lừa đảo có giao dịch trên 7.500 tỷ đồng, trụ sở ở CampuchiaCông an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng Bộ Công an bắt giữ 20 đối tượng lừa đảo của gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng, trụ sở tại Campuchia.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Mẹ con nghi phạm đối diện hình phạt nào?Với hành vi giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm, Nguyễn Thị Thu ở Thanh Hóa và mẹ đẻ của mình có thể đối diện mức hình phạt từ 3 đến 7 năm tù.
Bị lừa hơn 3,7 tỷ đồng sau khi cài ứng dụng để kiếm tiềnTrong gần một tháng, người đàn ông ở Cà Mau đã chuyển hàng tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo sau khi cài ứng dụng TikTok trên điện thoại để kiếm tiền.
Viện kiểm sát kháng nghị tăng hình phạt kẻ lừa "chạy án"Trần Thanh Luận đã nhận tiền của một bị can trong vụ án mua bán trái phép ma túy y để lo giảm án tù và chiếm đoạt số tiền này để tiêu xài.