Công chức lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị miễn nhiệmTheo Bộ Nội vụ, công chức lãnh đạo, quản lý mà xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị miễn nhiệm.
Đề xuất bỏ quy định thôi việc viên chức không hoàn thành nhiệm vụ 2 nămBộ Nội vụ đề xuất việc sàng lọc viên chức cần hoàn thiện, bổ sung quy định theo hướng không gắn với điều kiện “không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm liên tiếp”.
Công chức không hoàn thành nhiệm vụ 1 năm sẽ bị tinh giảnTrong dự thảo nghị định quy định về tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ đề xuất nội dung cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ 1 năm thuộc diện bị tinh giản.
Tinh giản ngay cán bộ, công chức khi "dính" 1 năm không hoàn thành nhiệm vụChính phủ quy định 5 đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế, trong đó cán bộ, công chức trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ".
2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, công chức sẽ bị thôi việcDự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi bổ sung các quy định về xử lý công chức không hoàn thành nhiệm vụ.
Hơn 3.000 công chức không hoàn thành nhiệm vụKết quả đánh giá công chức cho thấy 10.847 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 3.013 người không hoàn thành nhiệm vụ.
Một chủ tịch huyện ở Lâm Đồng không hoàn thành nhiệm vụÔng Dương Đức Đại, Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó, ông này đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Không hoàn thành nhiệm vụ, nhân viên bị hành hạ dã manCác nhân viên thuộc một công ty Trung Quốc đã phải chịu hình phạt "độc, dị" khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ với cán bộ, công chức bị kỷ luậtCán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật sẽ xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, theo quy định của nghị định mới sửa đổi, bổ sung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức.
Chủ đầu tư "tiêu không hết tiền" bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụChủ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công năm 2021. Đơn vị nào chậm trễ thì người đứng đầu sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
Vụ y sĩ xé áo blouse: Vì sao bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ?Nam nhân viên trạm y tế xã xé áo blouse khi bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ được ngành y tế huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác định từng chỉ định tiêm vaccine phòng Covid-19 nhầm lẫn cho người dân.
Người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải ra đi...Chỉ khi nào "người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải ra đi" thì khi đó, công cuộc tinh giản biên chế mới có hiệu quả. Còn không, có lẽ không nói chuyện năm 2021 mà dẫu có 100 năm nữa, chúng ta cũng khó có được một đội ngũ công chức gọn nhẹ và tinh nhuệ.