Kháng nghị tử hình nữ sinh viên ĐH Hồng BàngTại phiên tòa sơ thẩm, đại diện VKSND giữ quyền công tố đã đề nghị mức án tử hình đối với nữ sinh viên ĐH Hồng Bàng nhưng TAND TPHCM xử phạt tù chung thân. Sau đó, nữ sinh buôn “cái chết trắng” đã bị kháng nghị án tử.
Kỳ án vườn mít: Lê Bá Mai lại bị kháng nghị tử hìnhKhông đồng tình với bản án sơ thẩm tuyên Lê Bá Mai án chung thân, VKSND tỉnh Bình Phước đã kháng nghị yêu cầu tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM xử bị cáo này tử hình về hai tội hiếp dâm trẻ em và giết người.
Kháng nghị tử hình bị cáo "sát hại vợ kế của ông ngoại"Để có tiền chơi bời, Lưu Đức Khiên đã ra tay giết hại người vợ kế của ông ngoại là bà Bùi Thị Chắt rồi cướp tài sản. Với tính chất nghiêm trọng, xâm hại đến luân thường đạo lý, VKSND tỉnh Thái Bình kháng nghị tăng án từ tù chung thân lên tử hình với Khiên.
Kháng nghị tử hình kẻ sát hại con riêng của người tình ở Hải DươngTòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chuẩn bị mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Đại Nghĩa (SN 1988), trú tại phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương về tội “Giết người”.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt lão thành cách mạngCác nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự buổi họp mặt các lão thành cách mạng.
Gây thất thoát 365 tỷ, cựu Cục phó Cục Thuế TPHCM xin giảm nhẹ hình phạtBị cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 4 năm tù, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Dự kiến, cấp phúc thẩm sẽ đưa ra phán quyết trong 5 ngày tới.
Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo 2 ca tử vong vì căn bệnh gây rối loạn tâm thầnThống kê trong năm vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nhiều trường hợp mắc cùng một căn bệnh gây co giật, rối loạn tâm thần, cử động bất thường... Trong đó, có 2 ca không qua khỏi.
Cơ hội nào cho bà Trương Mỹ Lan thoát án tử hình?Theo các luật sư, bà Lan bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình, bản án chưa có hiệu lực. Người phụ nữ này có quyền kháng cáo đề nghị xem xét lại phán quyết trên.
Phía sau bản án tử hình của bị cáo Trương Mỹ LanTrong thời hạn 7 ngày kể từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật, bị cáo Trương Mỹ Lan được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Bị cáo cũng có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày, kể từ 12/4.
Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong Quân độiTư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng.
Giảm kháng sinh sử dụng cho viêm đường hô hấp nhờ xịt lợi khuẩnBào tử lợi khuẩn dạng xịt được kỳ vọng sẽ là lựa chọn an toàn, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng liên quan đến cúm cho trẻ trong thời gian tới.
Không kháng cáo, vì sao bà Phương Hằng vẫn được giảm án?Theo luật sư, dù bà Hằng không có kháng cáo nhưng trong thẩm quyền, Tòa án cấp phúc thẩm vẫn có thể xem xét trách nhiệm pháp lý và xét giảm án cho bị cáo.