Một hợp tác xã bị phạt 320 triệu đồng vì không có giấy phép môi trườngHợp tác xã sản xuất giấy Phù Ninh (Phú Thọ) bị xử phạt 320 triệu đồng vì không có giấy phép môi trường và đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải không có giấy phép trong 4,5 tháng.
Tham ô tài sản, Chủ tịch hợp tác xã nông nghiệp Nam Thiện bị khởi tốVới hành vi rút tiền công quỹ để tiêu xài cá nhân, Chủ tịch hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nam Thiện ở Quảng Bình đã bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.
Hà Nội: Quét vét nhóm “nữ quái” lừa đảo bán tăm “nhân đạo”Làm giả giấy giới thiệu của Hợp tác xã sản xuất Tình thương, các đối tượng đến khu vực cổng trường đại học, lừa đảo, bán tăm cho các sinh viên với giá “trên trời”.
Hợp tác xã bán xăng dầu trái phép bị phạt 50 triệu đồngNgày 7/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã ra quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Sông Lam về hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Công bố nhãn hiệu Muối Sa HuỳnhNgày 17/9, tại làng muối Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) đã diễn ra lễ đón nhận và công bố nhãn hiệu "Muối Sa Huỳnh" cho Hợp tác xã sản xuất muối 2 Sa Huỳnh.
Rau không rõ nguồn gốc gắn mác rau sạch “tuồn” vào siêu thị lớnMột Hợp tác xã tại Vân Nội vừa bị phanh phui là đã cung cấp cho siêu thị một số chủng loại rau không phải do Hợp tác xã sản xuất mà là sản phẩm không rõ nguồn gốc được mua tại chợ đêm trong khu vực, trong đó có cả rau quả Trung Quốc.
Những thông tin làm… tê hết mọi giác quan cảm xúcThưa các bạn, có lẽ đã đến lúc phải xem xét lại thế nào là “đạo đức”, vì mới đây thôi, một doanh nghiệp có cái tên đầy “hạnh kiểm” là Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Đạo Đức (Vân Nội – Đông Anh – Hà Nội) bị bắt quả tang tuồn rau bẩn, rau chứa thuốc sâu, rau không rõ xuất xứ vào siêu thị bằng nhãn hiệu… “rau sạch Đạo đức”.
Hải Phòng yêu cầu Bạch Long Vĩ đẩy nhanh ba trụ cột phát triển bền vữngChủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đánh giá cao sự chuyển mình của Bạch Long Vĩ và yêu cầu đảo khẩn trương cụ thể hóa ba trụ cột phát triển bền vững.
Việt Nam sắp có robot hình người tự sạc, tự đứng dậyTrong bối cảnh dân số già hóa và sự thiếu hụt lao động ngày càng gia tăng trên toàn cầu, robot hình người (Humanoid Robot) đang trở thành lời giải tất yếu cho bài toán nhân lực tương lai.
Đề xuất linh hoạt số phòng chuyên môn cấp xã và phó trưởng phòngBộ Nội vụ đề xuất giao thẩm quyền quyết định số lượng phòng chuyên môn và cấp phó tại cấp xã cho UBND cấp tỉnh, áp dụng nguyên tắc khung bình quân để đảm bảo sự linh hoạt theo đặc thù từng địa phương.
Hồ Lòng Sông xả lũ lớn chưa từng có, 1.000 hộ dân Lâm Đồng chìm trong nướcMưa lớn kéo dài làm nước hồ Lòng Sông dâng cao buộc lực lượng chức năng xả tràn với lưu lượng 1.200m3/s. Việc này làm nhiều vùng dân cư, đất sản xuất của người dân bị lũ gây ngập.
Hé lộ thú vị từ cơ quan xây dựng bảng giá đất tại Hà NộiĐại diện Phòng Kinh tế đất cho rằng với bảng giá đất mới, điểm tích cực là giảm sự chênh lệch, tăng thu cho Nhà nước. Tuy nhiên, tiêu cực là tăng thuế lên người dân.