Bảo Thanh trồng 1.200 cây gỗ, góp phần bảo vệ lá phổi xanh của Trái đấtPhối hợp cùng Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Gaia, nhãn hàng thuốc ho bổ phế Bảo Thanh của Công ty Dược phẩm Hoa Linh triển khai hoạt động trồng cây gây rừng thuộc dự án "Cùng Bảo Thanh góp xanh cho lá phổi an lành".
Nhân viên Sanofi Việt Nam tích cực tham gia trồng cây bảo vệ môi trường – Vì một tương lai xanhNgày 10/01/2020, Sanofi Việt Nam chính thức triển khai hoạt động trồng cây “Vì một tương lai xanh” tại nhà máy Sanofi, Khu công nghệ cao quận 9, TP.HCM.
Vinamilk tiên phong trồng cây, hướng đến mục tiêu "Net Zero 2050"Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Báo Tài nguyên và Môi trường vừa ký biên bản ghi nhớ về việc triển khai hoạt động trồng cây để trung hòa carbon hướng đến Net Zero, sẽ được triển khai chính thức từ năm 2023.
Thứ trưởng Bộ TN&MT: Nguy cơ sạt lở lớn hơn ở những nơi con người tác động"Với sườn núi tự nhiên, sự phong hóa đất đá xảy ra từ từ, nhưng khi con người có hoạt động trồng cây, làm nhà, cấu trúc mặt đất thay đổi gây nguy cơ sạt lở lớn hơn", theo ông Lê Công Thành.
Khởi động chương trình “Vì một Việt Nam xanh hơn”Ngày 17/12/2014 vừa qua, công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam đã phối hợp Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức Lễ ra quân hoạt động trồng cây “Vì một Việt Nam xanh hơn”
Gần 1000 người ra quân “ bơm” oxy cho thành phố“Bơm” oxy cho thành phố là cách nói hình tượng hóa. Trên thực tế, đây là hoạt động trồng cây truyền thống, phủ xanh với khoảng 5,000 cây xung quanh khuôn viên siêu thị thứ 4 của Aeon – Aeon Bình Tân (sẽ được khai trương vào đầu tháng 7/2016) do Công ty TNHH AEON Việt Nam và Công ty Aeon Mall Việt Nam thuộc Tập đoàn AEON Nhật Bản tổ chức vào sáng ngày 29/05/2016 tại Quận Bình Tân, TP.HCM.
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương, phát động Tết trồng cây xuân Ất TỵSáng 31/1 (tức mùng 3 Tết), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, trồng cây tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế ở Ninh Bình.
"Ông tổ" xứ trầm trăm tỷCụ Ánh được biết đến là một trong những người đầu tiên mang nghề xoi dó tìm trầm về xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Nhờ công lao của cụ, vùng quê này đổi thay, người dân có cuộc sống ấm no.
Cô gái sở hữu 3 bằng đại học bỏ phố về quê trồng quýtCó trình độ cao, công việc tốt ở TPHCM với thu nhập 40 triệu đồng/tháng, chị Liên bất ngờ về quê ở Đồng Tháp trồng quýt, chấp nhận vất vả để đổi lấy mức lãi cả năm chỉ bằng 2 tháng lương ở phố.
Đà Nẵng tận dụng quất cảnh sau TếtCác cây quất cảnh bị thải bỏ sau Tết được một quận ở thành phố Đà Nẵng quyên góp, tái sử dụng để phủ xanh các khu đất công cộng.
Thời tiết đẹp, người dân đổ ra đường du xuân Ất TỵMùng 3 Tết Ất Tỵ, người dân Hà Nội đổ về các tụ điểm vui chơi đông đúc. Dưới thời tiết đẹp, đường sá dễ đi lại càng làm tăng thêm hưng phấn trong những chuyến du xuân đầu năm mới.
Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm nếu để người dân chết vì rétTrong công điện, Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo các tỉnh/TP phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiệt hại về người và cây trồng, vật nuôi bị chết nhiều do chủ quan trong phòng, chống đói, rét.