Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt NamNăm 2016, ngành Đồ uống mặc dù gặp nhiều khó khăn song nhờ nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp, sản lượng bia các loại của cả nước đạt 3,786,7 triệu lít, tăng 9,3% so với năm 2015.
01:23Ông Vũ Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) phát biểu bên lề buổi tọa đàm.
"Cấm quảng cáo bia rượu là không hợp lý"Đó là ý kiến của PGS.TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) tại hội thảo về Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu bia.
Ngành đồ uống Việt Nam nỗ lực phục hồi và phát triển trong thời kỳ mớiHiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam vừa tổ chức hội thảo "Ngành đồ uống Việt Nam phục hồi và phát triển trong thời kỳ mới" nhằm chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của ngành đồ uống và thảo luận định hướng phục hồi, phát triển.
Quy chế tự quản của ngành bia, rượu: “Có thể coi như một nguồn luật pháp”“Cơ quan Nhà nước có thể coi quy chế tự quản của Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam như một nguồn luật pháp, và cùng phối hợp cũng như giúp đỡ các DN để tổ chức thực thi quy chế đó nghiêm minh như luật pháp”.
Bò cái, bò đực và mối lo mãi “thấp còi”Năm 2015, người Việt uống 3,4 tỷ lít bia, theo thống kê của Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam. Chúng ta đang hành xử như quốc gia giàu có nhất thế giới. Và đứng trước nguy cơ mãi “thấp còi”.
Dự thảo chính sách mới về bia rượu: Dân càng nhậu “chui” nhiều hơn?Đại diện Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho rằng dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu, bia có nhiều nội dung vừa khiến thất thu ngân sách Nhà nước, vừa khiến người dân tìm mọi cách để lách luật, nhậu “chui” nhiều hơn.
Tưng bừng khai mạc Hội chợ đồ uống và hàng tiêu dùng chào Xuân 2015Sáng 13/1 tại Công viên Thống Nhất – Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Đồ uống và Hàng tiêu dùng xuân 2017 do Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) tổ chức. Hội chợ mở cửa phục vụ khách tham quan từ 09h00 đến 21h00 các ngày từ 13 – 17/1/2017.
Tranh cãi việc khách sạn 5 sao phải có giấy phép mới được bán rượuĐại diện Hiệp hội Bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đề nghị bỏ quy định cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, làng du lịch...) đã được xếp hạng, gắn sao phải có giấy phép kinh doanh rượu. Trong khi đại diện Bộ Công Thương cho rằng phải có giấy phép để quản lý tránh rượu lậu, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Hà Nội: Thí điểm “quán nhậu” có dịch vụ đưa khách say về tận nhàChiều 8/2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động phòng chống lạm dụng rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ - “đã uống rượu bia thì không lái xe”.
Sabeco tài trợ chương trình "Thương hiệu đồ uống ưa chuộng 2015Hiệp hội Bia - Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) phối hợp với Công ty CP Truyền thông AHC Việt Nam, nhà tài trợ Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn tổ chức Lễ vinh danh “Thương hiệu Đồ uống được ưa chuộng tại Việt Nam” năm 2015 lần thứ 2 vào 27/9 vừa qua.
“Uống bia với liều lượng vừa đủ sẽ có lợi cho sức khỏe”Đó là thông tin được GS.TS Nguyễn Hải Thủy, Phó Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam cho biết tại hội thảo “Bia và sức khỏe người tiêu dùng” do Hiệp hội bia rượu nước giải khát Việt Nam (VBA) vừa tổ chức tại TP Đà Nẵng.